-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
Thế giới
17/12/2016 11:12Khói độc "xâm chiếm", Bắc Kinh tung lệnh cấm xe chẵn lẻ
Trước tình trạng Bắc Kinh lại bị bao phủ bởi khói mù ô nhiễm dày đặc, chính quyền thành phố này đã quyết định áp dụng luật cấm ô tô theo biển số chẵn lẻ bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 20-12.
![]() |
Thành phố Bắc Kinh bị bao phủ bởi khói mù ô nhiễm dày đặc. Ảnh: ndtv |
Lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ vào ngày 21-12 sau khi chất lượng không khí đã được cải thiện. Trong thời gian này, các phương tiện công cộng như xe buýt sẽ được tăng cường để hỗ trợ người dân. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Bắc Kinh còn ra lệnh cho tất cả 44 công trình thi công và bảo dưỡng cầu đường phải tạm ngừng thi công.
Các lực lượng chức năng từ các ban bảo vệ môi trường, giao thông vận tải và quản lý đô thị cũng đã được triển khai khắp các đường phố để đảm bảo lệnh cấm được thi hành. Các phương tiện cũ kỹ và thải nhiều khói bụi cũng bị nghiêm cấm.
Sở giáo dục Bắc Kinh còn ra lệnh cho tất cả các trường mẫu giáo, trường tiểu học và các trung tâm đào tạo tư nhân tạm nghỉ trong những ngày tình trạng ô nhiễm không khí lên đến mức báo động đỏ. Các trường trung học sẽ được linh động tự quyết định xem có cần thiết phải cho học sinh nghỉ hay không.
Theo kế hoạch ứng phó ô nhiễm không khi khẩn cấp mới được cập nhật và triển khai từ tháng 11, mức báo động đỏ sẽ được ban bố khi chỉ số đo chất lượng không khí (AQI) của thành phố lên đến 500. Ngoài ra, nếu chỉ số AQI vượt quá 200 trong 4 ngày liên tiếp mà trong đó có 2 ngày ô nhiễm nặng (AQI vượt quá 300) thì mức báo động đỏ cũng sẽ được kích hoạt.
Bắc Kinh và 21 thành phố báo động đỏ Chính quyền Bắc Kinh hôm 16-12 tuyên bố “báo động đỏ” ô nhiễm 5 ngày, theo đó yêu cầu đóng cửa trường học và lệnh cho hàng ngàn phương tiện giao thông không được ra đường, đồng thời khuyến cáo người dân ở trong nhà sau khi thủ đô Trung Quốc bị bao trùm trong sương mù độc hại dự kiến sẽ không chấm dứt trước ngày 21-12. Đây là cảnh báo đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh lần đầu đưa ra báo động đỏ hồi tháng 12-2015, được triển khai chính thức vào lúc 16 giờ 20 ngày 16-12 vì khói mù nhiễm nicotine tấn công thủ đô. “Sương mù xâm chiếm Bắc Kinh” - Tân Hoa Xã viết, bên cạnh đó còn đăng tải video cho thấy hiện tượng mà giới chức thành phố còn đang tranh cãi về việc quyết định có nên gọi đó là “thảm họa khí tượng” hay không. Trong khi đó, Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết 21 thành phố khác trên khắp khu vực miền Bắc và miền Trung của Trung Quốc cũng ban bố báo động đỏ ô nhiễm, trong đó có Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan và Zhengzhou. Báo động đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 mức theo quy định của Trung Quốc. Theo Reuters, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu 1.200 công ty gần thủ đô, trong đó có nhà máy lọc dầu của công ty nhà nước Sinopec và một nhà máy thực phẩm của Cofco, phải đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất. Chính quyền Bắc Kinh nói trong một tuyên bố rằng nhà máy lọc dầu Yanshan - sản lượng 10 triệu tấn/năm, của Sinopec và một công ty sản xuất thép của tập đoàn Shougang cùng nhà máy của Cofco đang sản xuất mỳ ăn liền và bánh quy giòn, nằm trong số 500 công ty phải hạn chế sản xuất. Bên cạnh đó, 700 công ty khác bị yêu cầu ngừng hoạt động. |
Theo N. Thương (Nld.com.vn)








- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (14:32)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (14:28)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (14:21)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (14:20)
- Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào? (14:16)
- Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM (14:03)
- iPhone 17 sử dụng AI mạnh nhất lịch sử của OpenAI (14:02)
- 3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa (41 phút trước)
- Sao nữ Đài Loan kể biến chứng khi nâng ngực (46 phút trước)
- Lamine Yamal và Lewandowski bị phạt vi phạm quy tắc chống doping (50 phút trước)




