Thế giới

Không chịu nổi áp lực học hành, cậu bé báo cảnh sát bắt gia sư

Một bé trai ở Trung Quốc báo cảnh sát bắt giữ giáo viên dạy thêm, sau khi cảm thấy quá tải vì học hành, Jiupai News đưa tin.

Không chịu nổi áp lực học hành, cậu bé báo cảnh sát bắt gia sư

Bé trai là học sinh một trường cấp hai trên địa bàn thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) báo cáo với cảnh sát: "Cháu bị stress rất nặng. Cháu không muốn học những lớp đó nữa".

Video ghi lại hình ảnh cậu bé mặc đồng phục trường học phàn nàn với cảnh sát về lịch học quá nặng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thấy cậu bé khóc, một cảnh sát đã đưa khăn giấy cho cậu lau nước mắt.

Theo lời kể của cậu bé, mỗi cuối tuần cận đều phải làm bài tập vào buổi sáng, sau đó học thêm với gia sư vào buổi chiều. Dù đứng thứ 8 trong lớp và thứ 25 trong trường, cậu bé vẫn bị cha mẹ ép buộc học thêm, dù những lớp học như vậy là trái phép, SCMP đưa tin.

"Cháu đã đạt điểm rất tốt, cha mẹ chỉ mong cháu cố gắng hơn chút nữa thôi," cảnh sát an ủi cậu bé, đồng thời giúp cậu làm bài tập toán.

Video ghi lại sự việc thu hút sự chú ý của dư luận mạng xã hội Trung Quốc.

"Cậu bé trông rất mệt mỏi. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp," một người dùng bình luận.

"Vì sao các bậc phụ huynh ép con cái học nhiều như vậy? Quá khắc nghiệt rồi," một người khác viết.

Năm 2023, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết các dịch vụ dạy thêm học thêm không có giấy phép có thể chịu phạt 100.000 nhân dân tệ.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-chiu-noi-ap-luc-hoc-hanh-cau-be-bao-canh-sat-bat-gia-su-d204615.html