Trong vòng 24 giờ qua, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Iran, tập trung chủ yếu tại khu vực thủ đô Tehran.

Theo tuyên bố từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hơn 150 máy bay chiến đấu đã được huy động, thực hiện các đợt tấn công liên tiếp và thả trên 120 quả bom xuống nhiều mục tiêu được xác định là có liên quan đến hoạt động phát triển và sản xuất vũ khí.

Các địa điểm bị nhắm tới bao gồm cơ sở nghiên cứu linh kiện tên lửa đạn đạo, khu phức hợp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – nơi được cho là phục vụ nghiên cứu, phát triển tên lửa và thiết bị phóng vệ tinh – cùng nhiều trung tâm sản xuất vũ khí khác của quân đội Iran.

Ngoài ra, Israel cũng tuyên bố đã đánh trúng các kho chứa, bãi phóng tên lửa và hệ thống phòng không của đối phương.

30-1774826999-khong-kich-don-dap-hon-150-chien-dau-co-israel-tan-cong-loat-muc-tieu-quan-su-tai-iran
Các tiêm kích F-35 của Israel (Ảnh: IDF).

Phía Israel khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực sản xuất vũ khí của Iran, vốn được xây dựng trong nhiều năm.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực tại Tehran rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng. Truyền thông Iran dẫn lời Bộ Năng lượng nước này cho biết, các cuộc tấn công đã gây hư hại lưới điện, khiến nhiều khu vực tại thủ đô và tỉnh Alborz bị gián đoạn nguồn điện. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng phát đi tín hiệu đáp trả. Chỉ huy IRGC, Seyed Majid Mousavi, cho biết các hoạt động trả đũa đang được tiến hành, nhắm vào những cơ sở công nghiệp chiến lược có liên kết với Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Theo thông tin được công bố, một số mục tiêu đã bị tấn công, bao gồm nhà máy hóa chất Neot Hovav, một cơ sở lọc dầu, hai nhà máy thép và hai tổ hợp nhôm quy mô lớn. Đáng chú ý, các chuyên gia nhận định việc nhắm vào ngành nhôm tại khu vực như Bahrain hay UAE có thể tạo ra tác động đáng kể, khi đây là nguồn cung chiếm tỷ trọng không nhỏ trên thị trường toàn cầu.

Giới phân tích cảnh báo, nếu cả hai bên tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công và đáp trả tương xứng, nguy cơ leo thang xung đột sẽ ngày càng nghiêm trọng, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với khu vực và thế giới.

Thùy Dương (SHTT)