-
"Mệt rồi thì về nhà đi em" – Tin nhắn 7 chữ của chồng cũ sau nửa năm ly hôn khiến tôi bật khóc nức nở -
Người dân lưu ý lịch cấm đường Đê La Thành, Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 25/1 -
Rầm rộ thông tin đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng liều lĩnh ở Gia Lai, thực hư ra sao? -
U23 Việt Nam dừng bước tại bán kết: Lời chia tay đầy nuối tiếc cho chuỗi trận kỷ lục -
Tử vi thứ 4 ngày 21/1/2026 của 12 con giáp: Tý khó khăn, Ngọ hanh thông -
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn
Thế giới
28/06/2017 17:08Khủng bố IS ở Philippines bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục
Sau hơn 5 tuần giao tranh, quân chính phủ Philippines vẫn chưa tìm được cách nào để tiêu diệt hoàn toàn khủng bố IS.
![]() |
Tờ Daily Mail của Anh khẳng định khủng bố IS tại thành phố Marawi của Philippines đã ép phụ nữ ở đây trở thành nô lệ tình dục cho chúng.
Nhóm khủng bố này chiếm thành phố Marawi cách đây 5 tuần và bắt khá nhiều con tin. Chúng buộc nhiều người phải cải sang đạo Hồi và khiêng các binh sĩ bị thương.
Cảnh sát Jo-Ar Herrera nói: “Nhiều người bị ép thành nô lệ tình dục. Đó là những gì đang diễn ra bên trong thành phố”.
Sau vụ tấn công bất ngờ vào thành phố Marawi, hầu hết người dân trong tổng số 200.000 người đã chạy thoát. Một số chưa kịp bỏ trốn đã bị bắt làm con tin và đối xử dã man. Tờ Daily Mail từng khẳng định nhóm khủng bố này chặt đầu một số con tin.
Abdullah Maute, một trong những kẻ chỉ huy khủng bố IS ở Marawi nói rằng sẽ thả giáo sĩ Teresito Soganub nếu cảnh sát thả bố mẹ của hắn. Yêu cầu này bị chính phủ Philippines phản đối. Phát ngôn viên Tổng thống Duterte tuyên bố “không bao giờ thỏa hiệp với khủng bố”.
![]() |
| Thành phố Marawi bị IS kiểm soát 5 tuần qua. |
Tuy nhiên ngày 25.6 vừa qua, khi hai bên ngừng bắn để kỉ niệm ngày lễ Eid al-Fitr, 8 giáo sĩ Hồi giáo đã tới khu vực giao tranh và gặp gỡ phiến quân IS. Chính quyền Manila lên án hành động này vì cho rằng nó không phù hợp với nguyên tắc “không thỏa hiệp với khủng bố”.
Phát ngôn viên chính phủ nói: “Bọn khủng bố sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì những gì chúng gây ra với cộng đồng”.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Hé lộ danh sách 49 quốc gia được Tổng thống Donald Trump mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (08:26)
- "Mệt rồi thì về nhà đi em" – Tin nhắn 7 chữ của chồng cũ sau nửa năm ly hôn khiến tôi bật khóc nức nở (08:22)
- Honda Accord rời cuộc chơi, sedan hạng D "đuối sức" trước làn sóng SUV (08:16)
- Karik chính thức nhập viện phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng sau "Anh Trai Say Hi" (08:15)
- Người dân lưu ý lịch cấm đường Đê La Thành, Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 25/1 (08:12)
- "Vua côn tay" 160cc mới sắp ra mắt giá từ 29 triệu đồng: Đại chiến Honda Winner R và Yamaha Exciter (08:03)
- Tổng thống Trump bác bỏ đề xuất họp G7 tại Paris của người đồng cấp Pháp (08:00)
- Bán kết của U23 Việt Nam: Báo Thái Lan mổ xẻ thất bại của "Những ngôi sao vàng" (58 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 21/1/2026: Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, miền Bắc chìm sâu trong rét đậm (1 giờ trước)
- Rầm rộ thông tin đã bắt được 2 tên cướp ngân hàng liều lĩnh ở Gia Lai, thực hư ra sao? (1 giờ trước)

