Thế giới

Khủng hoảng nhà đất nghiêm trọng, tù nhân Canada xin ở lại tù thay vì

Luật sư biện hộ ở Canada cho biết một số phạm nhân là thân chủ của bà đã tìm cách kéo dài thời gian ở tù do khủng hoảng nhà đất.

Khủng hoảng nhà đất nghiêm trọng, tù nhân Canada xin ở lại tù thay vì
Ảnh minh họa

Melanie Begalka, hành nghề luật sư bào chưa tại Vancouver (Canada) viết bài trên mạng xã hội cho biết ít nhất ba phạm nhân mà bà đang bào chữa muốn tiếp tục ở tù, thay vì đối mặt với những khó khăn của thị trường tìm nhà cho thuê.

"Đây không phải là hiện tượng mới. Nhiều năm nay, một số người vô gia cư đã cố tìm cách đi tù. Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều đó là khi vẫn còn là sinh viên luật," bà Begalka giải thích với truyền thông Canada.

Theo Begalka, khủng hoảng nhà đất nặng nề, nỗi sợ các loại ma túy nguy hiểm trên đường phố và khó khăn về các nguồn lực khiến một số người muốn ở lại nhà tù hơn là được phóng thích.

"Tôi cho rằng khủng hoảng nhà đất đang là vấn đề lớn và các cấp chính quyền cần làm nhiều hơn để khắc phục. Khủng hoảng nặng nề hơn ở các vùng nông thôn và hẻo lánh, nơi chính quyền các địa phương không có nhiều nguồn lực," luật sư này nêu ý kiến.

"Bài đăng của tôi không phải tuyên bố chính trị, tôi chỉ muốn thể hiện sự buồn bã và thất vọng trước hoàng cảnh khó khăn, đôi lúc không được chú ý tới của những người tôi đang giúp đỡ," bà nói thêm.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khung-hoang-nha-dat-nghiem-trong-tu-nhan-canada-xin-o-lai-tu-thay-vi-d179480.html