-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thế giới
06/07/2017 15:32Khủng hoảng ở Vùng Vịnh nguy cơ gia tăng
Qatar cho rằng những yêu cầu màcác nước Arab đưa ra cho nước này là không thể đáp ứng, dấy lên lo ngại cuộc khủng hoảng ngoại giao ở khu vực hiện nay có thể sẽ gia tăng.
![]() |
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Doha, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nói rằng danh sách những điều kiện mà các nước Arab đã đưa ra cho Qatar để khôi phục quan hệ ngoại giao “là phi thực thế và không thể thực hiện”.
“Những yêu sách đso không phải liên quan đến chủ nghĩa khủng bố mà là để ngăn chặn tự do ngôn luận”, ông Al-Thani nói.
Sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa không phận, đường bộ, đường biển với Qatar với cáo buộc chính quyền Doha tài trợ khủng bố, 4 nước Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập hôm 22/6 đã chuyển tới Qatar bản danh sách 13 yêu cầu của họ để đổi lấy việc chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao ở Vùng Vịnh.
Các yêu cầu này bao gồm Doha chấm dứt tài trợ cho nhóm Anh em Hồi giáo, đóng cửa đài truyền hình al-Jazeera, hạ mức quan hệ ngoại giao với Iran và đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở vương quốc này...
Đến ngày 2/7, các nước trên đã gia hạn thêm 48 giờ để Doha đáp ứng yêu cầu của họ sau khi hạn chót ban đầu kết thúc.
Phản hồi chính thức của Doha với các yêu cầu của 4 nước Arab đã được ông Sheikh Mohammed bàn giao cho Kuwait – nước đóng vai trò trung gian hòa giải cho tranh cãi hiện nay – nhưng các nội dung cụ thể trong phản hồi này chưa được công bố.
Các thông tin trên được đưa ra trước khi Ngoại trưởng Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập hôm nay dự kiến nhóm họp tại Cairo để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất ở khu vực trong nhiều năm trở lại đây.
Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan hôm 4/7 cho biết, cuộc thảo luận dự kiến sẽ bàn về những động thái của 4 nước nhằm vào Qatar.
Trước đó, 4 nước nói trên tuyên bố có thể sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt nếu Doha không chấp thuận những yêu cầu của họ.
Theo một số quan chức, nếu Qatar không hợp tác, Saudi Arabia và các đồng minh có thể sẽ yêu cầu các công ty nước ngoài phải lựa chọn giữa việc làm ăn với họ hay với Doha.
Theo Hoàng Nam (Baophapluat.vn)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại 'ngôi vương', Honda BR-V tăng tốc (28 phút trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (1 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (1 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (1 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (2 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (3 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa bế tắc bài toán kinh phí: Tiền chỉ đủ nuôi đội bóng một mùa, mỏi mắt tìm nhà tài trợ (3 giờ trước)
- Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump (4 giờ trước)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (4 giờ trước)
