-
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? -
Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó -
Miền Bắc chìm trong giá rét đầu năm: Vùng núi cao xuống dưới 7 độ C, Hà Nội rét buốt dồn dập -
Thanh Hóa: Nghẹt thở giây phút khống chế tài xế ô tô dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai
Thế giới
06/04/2022 01:21Kiev tố Nga sắp oanh tạc, thêm ảnh gây sốc về thành phố Ukraine
Như đã tuyên bố trước đó, quân đội Nga đang dồn lực lượng về miền đông Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát vùng ly khai Donbass, trung tâm công nghiệp của nước láng giềng. Động thái diễn ra sau khi binh lính Nga rút khỏi các thị trấn xung quanh thủ đô Kiev.
AP dẫn một tuyên bố trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 5/4 cho biết, các lực lượng Nga đang tập trung thâu tóm các thành phố Popasna và Rubizhne ở hai khu vực Donetsk và Luhansk thuộc Donbass, cũng như thành phố cảng Mariupol bên bờ Biển Đen. Nhà chức trách Ukraine nói, đường tiếp cận Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của nước này ở miền đông, đã bị phong tỏa.
Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố báo cáo tình báo mới nhất, trong đó khẳng định các lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát vùng đồng bằng phía bắc trọng yếu, buộc quân Nga phải rút khỏi các khu vực quanh thành phố Chernihiv và phía bắc thủ đô Kiev.
Báo cáo đánh giá, các cuộc giao tranh ở mức độ thấp nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở một số khu vực tái chiếm, nhưng có xu hướng giảm xuống trong tuần này khi phần còn lại của quân Nga rút đi. Nhiều đơn vị đang rút lui của Nga có thể sẽ cần được tiếp tế và tân trang lại đáng kể trước khi tái triển khai hoạt động ở phía đông nước láng giềng.
Một quan chức quốc phòng Mỹ cũng trích dẫn các thông tin tình báo của Washington nói, khoảng 2/3 số lính Nga quanh Kiev đã rời đi và họ hoặc đang ở Belarus, hoặc đang trên đường tới đó.
Tranh cãi về bằng chứng dân thường bị sát hại ở Bucha
Các ảnh vệ tinh mới do hãng công nghệ vũ trụ Maxar cung cấp cho thấy, các thi thể dân thường thiệt mạng ở Bucha, một thị trấn cách Kiev 37km về phía tây bắc, đã nằm trên đường suốt nhiều tuần, gồm cả thời điểm nơi này nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga. Báo New York Times đăng tải những hình ảnh này đầu tiên hôm 4/4.
Trước đó, theo đài RT, các hình ảnh và đoạn video về Bucha, do truyền thông Ukraine và các hãng thông tấn phương Tây đăng tải cuối tuần trước, cho thấy nhiều thi thể trong trang phục dân sự đang nằm rải rác trên một con đường. Một số nạn nhân thiệt mạng trong tư thế hai tay bị trói sau lưng, trong khi số khác đeo băng tay trắng, đặc điểm của dân thường tại các khu vực do Nga kiểm soát.
Kiev và các chính phủ phương Tây, bao gồm cả Mỹ, Anh, Pháp, Canada đã đổ lỗi cho Moscow về những cái chết ở Bucha, đồng thời cảnh báo sẽ áp thêm trừng phạt với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden thậm chí đòi mở phiên tòa xét xử Tổng thống Nga Putin về các tội ác chiến tranh.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin thẳng thừng bác bỏ cáo buộc binh lính nước này giết hại dân thường ở Bucha, đồng thời tố ngược các hình ảnh và video nói trên là sản phẩm dàn dựng của Ukraine nhằm đổ tội cho Moscow. Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Nga ngày 5/4 mô tả sự cố Bucha "là hành động khiêu khích nhằm hạ uy tín Nga, trong đó Washington và Brussels là nhà biên kịch và đạo diễn, còn Kiev là diễn viên".
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ việc.
Tổng thống Ukraine phát biểu trước Liên Hợp Quốc
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu qua video trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 5/4 về cuộc xung đột đang diễn ra tại nước này cũng như sự cố Bucha.
Hôm 4/4, ông Zelensky đã tới thăm các khu dân cư ở Bucha và trò chuyện với những cư dân còn sống sót đang phải xếp hàng nhận cứu trợ bánh mỳ. Trong một thông điệp video đăng tải sau đó, ông cảnh báo số dân thường thiệt mạng ở Borodyanka và các thành phố Ukraine khác mà Kiev tái kiểm soát có thể còn cao hơn ở Bucha.
Tổng thống Ukraine tuyên bố, nước này sẽ cùng Liên minh châu Âu (EU) và Tòa án hình sự quốc tế nhận diện các tay súng Nga dính líu đến bất kỳ vụ sát hại thường dân nào.
Theo AP, trước khi ông Zelensky phát biểu trước Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ nghe báo cáo từ Tổng thư ký Guterres, quan chức phụ trách chính trị Rosemary DiCarlo và lãnh đạo cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc Martin Griffiths, người đang cố gắng dàn xếp một lệnh ngưng bắn ở quốc gia Đông Âu. Ông Griffiths đã gặp các quan chức Nga ở Moscow hôm 4/4 và dự kiến sẽ đến Ukraine sau đó.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- HLV Pep Guardiola nổi trận lôi đình trước tin đồn bị trợ lý cũ thay thế tại Man City (09:44)
- Không bằng lái vẫn chở 29 hành khách trên cao tốc, tài xế và chủ xe khách nhận án phạt nặng (09:35)
- An Giang: Bắt giữ thanh niên vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu (09:21)
- Gia đình Tấn Beo lên tiếng chuyện không mời Tấn Bo dự đám cưới cháu, tuyên bố 1 câu đầy phũ phàng (09:08)
- Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc, một hành khách thiệt mạng (1 giờ trước)
- Thị trường tiền tệ đầu năm 2026: Lãi suất huy động rục rịch tăng, kỳ vọng hạ nhiệt sau Tết (1 giờ trước)
- Dậy sóng clip người mẹ mỉa mai con gái không ăn hành, đỉnh điểm của áp đặt hay cách dạy dỗ sai lầm? (1 giờ trước)
- Jun Phạm cùng dàn sao Gia đình Haha bất ngờ hội ngộ chú thím Chín Cường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Ronaldo muối mặt bị CĐV trêu chọc trong ngày Al-Nassr đứt mạch bất bại (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Android nhỏ gọn đáng mua nhất đầu năm 2026, giá rẻ áp đảo Galaxy S25 (1 giờ trước)