-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
10/01/2019 18:24Kim Jong Un làm gì trong 27 giờ ở Bắc Kinh?
Truyền thông Triều Tiên thông báo chuyến công du của Kim Jong Un kéo dài 4 ngày, nhưng thực sự ông chỉ có vỏn vẹn 27 tiếng ở Bắc Kinh.
Ông tham dự một bữa tiệc với Chủ tịch Tập ở Đại lễ đường Nhân dân tối ngày 8/1 – đúng sinh nhật lần thứ 35 của mình. Theo truyền thông Hàn Quốc, trong bữa tối, hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân đã thưởng thức một "chương trình lớn" để kỷ niệm 70 năm các mối quan hệ ngoại giao song phương.
Ngày 9/1, ông Kim đi thăm một nhà máy dược phẩm truyền thống của Trung Quốc bên trong Khu Khoa học và Công nghệ Yizhuang thuộc vùng ngoại ô phía đông nam Bắc Kinh. Hãng Đồng Nhân Đường hơn 300 năm tuổi là một trong những công ty dược phẩm nổi tiếng nhất Trung Quốc, sản xuất các loại thuốc dùng các sản phẩm từ ong như mật ong, phấn hoa và sáp.
Sau đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp lại Chủ tịch Tập. Họ ăn trưa ở Khách sạn Bắc Kinh, nơi Chủ tịch Mao Trạch Đông từng tiếp đón ông nội của Kim Jong Un là cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.
Con tàu chở Kim Jong Un ra khỏi Bắc Kinh lúc hơn 2 giờ chiều 9/1. Như vậy, thông báo chuyến thăm 4 ngày của Triều Tiên là bao gồm cả thời gian di chuyển. Hành trình tàu chạy giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng kéo dài hơn 20 giờ.
Ngoài việc xác nhận chuyến thăm đang diễn ra, Chính phủ Trung Quốc không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các cuộc gặp. Tuy nhiên, giới quan sát có thể đoán biết phần nào về chuyến thăm của Kim Jong Un qua sự di chuyển của các đoàn xe, các rào chắn an ninh và giao thông.
Theo Washington Post, lịch trình tương đối nhẹ của Chủ tịch Triều Tiên có thể cho thấy thực tế rằng các chuyến thăm như vậy khá bình thường. Hai nhà lãnh đạo không gặp nhau trong 5 năm đầu tiên họ lên nắm quyền lực. Nhưng chỉ trong 10 tháng qua, Kim Jong Un đã sang Trung Quốc 4 lần.
Nhưng cũng có thể chuyến thăm là hành động cân bằng ngoại giao của nhà lãnh đạo trẻ khi ông chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nguyên thủ Mỹ - Triều dự kiến sẽ sớm thông báo các chi tiết của cuộc gặp, giữa lúc bên nọ tố bên kia không thực hiện đúng cam kết đạt được hồi tháng 6 ở Singapore. Washington không hài lòng vì tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không có đột phá, trong khi Bình Nhưỡng muốn được nới lỏng cấm vận ngay lập tức.
Bên cạnh đó là giữa Mỹ và Trung Quốc đang có chiến tranh thương mại. Một số nhà phân tích nhận định Kim Jong Un đang cố gắng vận động Chủ tịch Tập không đi theo chính sách của ông Trump là duy trì sức ép tối đa lên Triều Tiên cho đến khi nào nước này giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn và không thể đảo ngược.
Trung Quốc liên tục khẳng định chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên là về củng cố hợp tác và trao đổi. "Chắc chắc Chủ tịch Kim Jong Un sẽ có sự trao đổi quan điểm sâu sắc với lãnh đạo Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước cũng như về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm", Washington Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói khi chuyến thăm bắt đầu.
Một số chuyên gia phân tích cho rằng, Triều Tiên và Trung Quốc có thể thắt chặt quan hệ nhằm cố gắng gây sức ép với Mỹ vì các lý do của riêng mình: Triều Tiên muốn cấm vận sớm được gỡ bỏ, và Trung Quốc muốn giúp giải quyết chiến tranh thương mại.
Nhưng nhiều người chỉ ra rằng, hai bên vẫn còn tồn tại không ít ngờ vực. Chủ tịch Kim dường như không thích phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc và đã dành những năm đầu nắm quyền giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào nước láng giềng khổng lồ. Khoảng 90% thương mại của Triều Tiên sang hoặc đi qua Trung Quốc.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (56 phút trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (3 giờ trước)