-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
26/03/2025 13:30Kinh hoàng cảnh tượng tựa 'hoả ngục' tại Hàn Quốc khi cháy rừng lan nhanh, chính quyền thừa nhận 'thất bại trong phản ứng ban đầu'
Theo Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc, đám cháy khởi phát vào ngày 22/3 tại hai ngọn núi thuộc Anpyeong-myeon và Angye-myeon, Uiseong-gun. Ngay sau đó, hàng chục trực thăng chữa cháy cùng nhân lực và thiết bị đã được huy động để ứng phó.
Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên, lực lượng cứu hỏa đã gặp nhiều khó khăn do gió mạnh trên 10 m/s, thời tiết khô ráo kéo dài suốt 4 ngày, khiến ngọn lửa lan nhanh. Chính quyền thừa nhận đã "thất bại trong phản ứng ban đầu" và đám cháy đang ngày càng lan rộng.
Các tia lửa do gió thổi xa hàng chục đến hàng trăm mét đã bén vào cây khô và lá rụng, gây ra nhiều đám cháy mới. Khi các đám cháy này hợp lại, đám cháy rừng tại Uiseong ngày càng lan rộng, di chuyển nhanh về hướng đông bắc và lan sang bốn thành phố và quận lân cận bao gồm Andong, Cheongsong, Yeongyang và Yeongdeok.
Ngoài điều kiện thời tiết, hạn chế về thiết bị chữa cháy cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Phần lớn trực thăng chữa cháy được sử dụng là loại cỡ nhỏ và vừa, với sức chứa nước từ 1.000 đến 2.700 lít, không đủ khả năng dập tắt đám cháy ngay từ đầu. Trong khi đó, số lượng trực thăng cỡ lớn của quân đội có sức chứa nước hơn 5.000 lít cũng rất hạn chế. Điều này khiến các phi công phải quay lại hiện trường nhiều lần, trong khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng do gió mạnh.

Cùng với đó, việc thiếu nhân lực chuyên trách cho các hoạt động chữa cháy mặt đất, ngăn cháy lan và xử lý tàn dư tại các khu vực địa hình hiểm trở cũng khiến tình hình thêm nghiêm trọng.
Thống đốc Gyeongbuk, Lee Cheol-woo, phát biểu tại cuộc họp của Trụ sở Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương vào ngày 23/3 rằng: "Trước mắt, chúng ta cần huy động máy bay vận tải có sức chứa từ 20.000 đến 30.000 lít để kiểm soát đám cháy. Nếu chỉ sử dụng trực thăng có sức chứa nhỏ sau khi đám cháy đã bùng phát mạnh, tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát và lửa sẽ lan rộng hơn".
Trước tình hình cháy rừng lan rộng, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Han Duck-soo đã ban hành chỉ thị khẩn cấp vào ngày 25/3, bày tỏ lo ngại về nguy cơ thương vong gia tăng.




Ông yêu cầu các chính quyền địa phương tại những khu vực đã ban hành lệnh sơ tán phải huy động toàn bộ lực lượng hành chính để hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn một cách nhanh chóng. Đồng thời, Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc được chỉ thị huy động mọi thiết bị và nhân sự cần thiết, phối hợp với chính quyền địa phương, Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia và Bộ Quốc phòng để dập tắt đám cháy sớm nhất có thể.
Quyền Thủ tướng Han Duck-soo cũng đã đến Trung tâm Tình hình Seoul thuộc Phòng tình hình thiên tai và an toàn trung ương để khẩn trương kiểm tra thiệt hại và công tác ứng phó. Tại đây, ông chỉ đạo tất cả các cơ quan, bao gồm sở cứu hỏa, cảnh sát và chính quyền địa phương, phải tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các lối vào khu vực nguy hiểm và thực hiện hoạt động cứu hộ để giảm thiểu thương vong.
Nguồn: Yonhap News
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (2 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (4 giờ trước)