-
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên
Thế giới
01/05/2025 20:31Kinh tế Mỹ đi xuống, Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho ông Biden
Nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận sự suy giảm trong quý đầu tiên của năm 2025, nguyên nhân chủ yếu đến từ làn sóng nhập khẩu hàng hóa gia tăng khi các doanh nghiệp cố gắng tránh chi phí cao hơn do chính sách thuế quan mới mà Tổng thống Donald Trump ban hành.
GDP giảm 0,3%
Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30-4, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã giảm 0,3% trong quý đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số này trái ngược với dự báo trước đó từ các nhà kinh tế vốn kỳ vọng GDP sẽ tăng nhẹ ở mức 0,3%.
Thực tế cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng 3 tăng vọt lên mức cao nhất từ trước đến nay do nhập khẩu đạt mức kỷ lục, khiến hầu hết các nhà kinh tế Mỹ phải hạ mạnh dự báo tăng trưởng.
Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4% trong quý IV-2024.
"Sự suy giảm GDP quý đầu tiên năm 2025 phản ánh sự gia tăng trong nhập khẩu, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng và chính phủ đều giảm" - Bộ Thương mại Mỹ cho biết.
Báo cáo GDP được đưa ra đúng vào ngày thứ 101 kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Lỗi của ông Biden?
Phản ứng trước báo cáo kinh tế Mỹ tăng trưởng âm, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden.
"Tôi chỉ mới tiếp quản Nhà Trắng từ ngày 20-1"- tổng thống thứ 47 nước Mỹ viết trên mạng xã hội và khẳng định - "Các biện pháp thuế quan sẽ sớm có hiệu lực và các công ty đang bắt đầu chuyển đến Mỹ với số lượng kỷ lục. Đất nước chúng ta sẽ bùng nổ nhưng chúng ta phải loại bỏ 'di sản' của ông Biden".
Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: "Điều này sẽ mất một khoảng thời gian. Dữ liệu GDP quý I không liên quan gì đến thuế quan, lý do duy nhất là ông Biden đã để lại cho chúng ta những con số xấu".
Tổng thống Donald Trump quả quyết: "Nhưng khi giai đoạn bùng nổ bắt đầu nó sẽ tuyệt vời hơn tất cả những gì bạn đã từng chứng kiến. HÃY KIÊN NHẪN!!!".
Khoảng thời gian này, ông đã công bố hàng loạt biện pháp áp thuế, đặc biệt là thuế đối ứng với hàng loạt các đối tác thương mại khắp thế giới.
Việc làm này gây ra những biến động dữ dội trên thị trường tài chính, khiến chỉ số biến động tài chính tăng lên mức cao nhất kể từ thời kỳ đại dịch COVID-19, làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư.
"Thông thường, chính sách của chính phủ không thay đổi nhiều trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, nhưng lần này thì khác" - giáo sư Tara Sinclair của ĐH George Washington nhận định và nhấn mạnh - "Tôi nghĩ rằng đã có những thay đổi chính sách mạnh mẽ đang trực tiếp làm suy yếu nền kinh tế Mỹ".
Chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump khiến các nhà kinh tế cảnh báo sẽ làm tăng chi phí đối với cả doanh nghiệp lẫn người dân. Nhiều hãng hàng không lớn đã rút lại các dự báo tài chính cho năm 2025, do lo ngại về chi tiêu dành cho du lịch không thiết yếu.
Lạm phát ở Mỹ được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2025. Nhiều nhà kinh tế cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ buộc phải tiếp tục cắt giảm lãi suất vào một thời điểm nào đó để hỗ trợ tăng trưởng.
Tổng thống Donald Trump ngày 29-4 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm nhẹ tác động của thuế quan ô tô bằng cách kết hợp việc cấp tín dụng với miễn trừ các loại thuế đánh vào phụ tùng và vật liệu.
Tuy vậy, mức thuế đối ứng 145% đối với hàng hóa Trung Quốc – động thái khơi mào cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh – vẫn được duy trì cùng với nhiều loại thuế nhập khẩu khác.
Tổng thống Donald Trump coi thuế quan là công cụ chủ chốt để tăng nguồn thu, nhằm bù đắp cho các khoản cắt giảm thuế như đã cam kết và phục hồi nền công nghiệp sản xuất đang suy giảm trong nước.
Theo Hải Hưng (nld.com.vn)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (09:26)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (09:21)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (45 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (50 phút trước)
- Mazda CX-5 phiên bản mới thiết kế nổi bật bắt mắt hơn Honda CR-V, khách hàng háo hức đặt mua dù giá hơn 1 tỷ đồng (55 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (59 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (1 giờ trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (1 giờ trước)