-
Sơn Tùng bị bóc "sống ảo"?
-
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke ở Quảng Ninh
-
Bốn sĩ quan cấp cao quân đội và công an được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng
-
Microsoft công bố danh sách 40 nghề dễ bị AI cướp việc nhất và 40 nghề an toàn trước AI
-
Mưa lũ nghiêm trọng khiến 14 người chết và mất tích: Đau lòng tiếng gào thét trong bất lực của người dân Điện Biên
-
Cụ bà 103 tuổi vẫn quét thóc chạy mưa, đi bộ thăm em gái hơn 90 tuổi ở Ninh Bình
-
Bộ Nội vụ yêu cầu gấp rút tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy trước ngày 4/8
-
Đi làm thủ tục hành chính, người dân ở Hà Nội bất ngờ được mời nước, ăn bánh
-
Từ 15-8, một nhóm công chức, viên chức được nhận thêm 5 triệu đồng mỗi tháng
-
Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long
Thế giới
13/12/2024 14:20Kremlin tuyên bố nóng về đòn trả đũa Kiev: Hé lộ ẩn số đáng sợ ngoài Oreshnik trong kịch bản tấn công kép
Điện Kremlin ra tuyên bố chính thức về đòn trả đũa
Hãng tin Reuters (Anh) ngày 12/12 dẫn tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ, Nga "chắc chắn sẽ đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga".

Trước đó, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 11/12, Ukraine đã tấn công một sân bay quân sự ở Taganrog, vùng Rostov (Nga) bằng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS.
"Sáng 11/12, chính quyền Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa phương Tây vào sân bay quân sự Taganrog ở vùng Rostov. Trong quá trình điều tra, chúng tôi xác định rằng có 6 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp đã được sử dụng" – Bộ Ngoại giao Nga thông báo. Trong số đó, có 2 tên lửa đã bị bắn hạ, số còn lại bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga làm chệch hướng.
Cơ quan này đồng thời tuyên bố, cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí tầm xa phương Tây "chắc chắn sẽ bị đáp trả", các biện pháp thích hợp sẽ được tiến hành.
"Tôi muốn nhắc lại tuyên bố rõ ràng và trực tiếp mà Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra ngày 12/12, trong đó nêu rõ Nga sẽ đáp trả" – Ông Peskov nói – "Đòn đáp trả sẽ được tiến hành theo cách thức phù hợp, nhưng chắc chắn sẽ diễn ra".
Hôm 21/11, Nga đã bắn tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik vào một tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đây là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa tầm xa phương Tây vào lãnh thổ Nga.
Do đó, giới chức phương Tây đang dự đoán, rất có thể Nga sẽ bắn thêm tên lửa Oreshnik vào Ukraine để đáp trả cuộc tấn công lần này của Kiev.
Hé lộ kịch bản trả đũa
Theo tờ MK (Nga), khả năng Nga đáp trả cuộc tấn công bằng ATACMS của Ukraine bằng tên lửa Oreshnik là rất lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự không loại trừ khả năng quân đội Nga sẽ phát động một chiến dịch "tấn công kép", với 2 cuộc tấn công đồng thời: Một cuộc tấn công hỏa lực cực lớn với nhiều loại vũ khí, và một cuộc tấn công riêng bằng tên lửa Oreshnik.
Phương Tây hiện chỉ nghĩ Nga sẽ bắn Oreshnik để trả đũa, do đó cuộc tấn công hỏa lực quy mô lớn song song sẽ là ẩn số mang tới "cơn ác mộng" cho Ukraine.
Đáng lưu ý, "các cuộc tấn công trả đũa có thể sẽ diễn ra trong vài ngày tới" – MK cho hay.
Trả lời phỏng vấn của MK, Thiếu tướng Vladimir Popov – chuyên gia quân sự và phi công danh dự Nga đã tiết lộ số lượng tên lửa Oreshnik mà Moscow đã tích lũy, và tại sao nước này không phải lần nào cũng sử dụng Oreshnik để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa phương Tây của Ukraine.
"Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố sẽ tấn công trả đũa. Điều này có nghĩa Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy, và nó sẽ được thực hiện trong tương lai gần" – ông Popov nói – "Chúng tôi dự đoán một cuộc tấn công hỏa lực lớn nhằm vào cơ sở năng lượng (của Ukraine), hoặc một cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik, nhưng nhiều khả năng cả 2 sẽ được tiến hành".
Vị chuyên gia dự đoán, các cuộc tấn công đáp trả của Nga có thể sẽ diễn ra vào ban đêm. Các mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Nga sẽ bao gồm nhà máy điện (nhiệt điện và thủy điện), nhằm làm kiệt quệ ngành công nghiệp, đặc biệt là tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Ukraine.
"Những mục tiêu này cần phải bị tấn công để đối phương khó lòng sửa chữa, sản xuất thiết bị quân sự và chuyển chúng ra tiền tuyến. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tấn công vào các sân bay, điểm tập trung quân đội và sở chỉ huy Ukraine, nếu không ngày mai họ sẽ tập hợp lực lượng và lên kế hoạch tấn công chúng ta.
Chúng ta càng tấn công hiệu quả và thường xuyên vào các khu kinh tế (nhà máy, xí nghiệp, xưởng sửa chữa thiết bị quân sự hoặc chế tạo vũ khí đạn dược) thì chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn trên tiền tuyến" – Ông Popov nói.
Nói về mục tiêu riêng của tên lửa Oreshnik, ông Popov cảnh báo "ngay khi các mục tiêu chiến lược thực sự quan trọng xuất hiện ở khoảng cách đủ xa, Ukraine sẽ phải chịu tổn thất đau đớn".

Theo vị chuyên gia, có rất nhiều mục tiêu tại Ukraine, nhưng không phải với mục tiêu nào Nga cũng lựa chọn sử dụng Oreshnik. Ví dụ, không có lợi gì khi tấn công sân bay của Ukraine bằng Oreshnik, bởi Nga chỉ cần sử dụng máy bay không người lái Geran là đã đạt được hiệu quả tương tự. Oreshnik hướng tới những mục tiêu "béo bở" hơn.
"Chẳng hạn, Pháp gần đây đã hứa cung cấp 6-8 tiêm kích Mirage-2000 cho Ukraine. Sẽ rất hiệu quả nếu chúng ta tấn công số máy bay này bằng Oreshnik khi chúng hạ cánh xuống sân bay ở Lviv" – Ông Popov nói – "Các cuộc tấn công phải thực sự nhạy cảm (với Ukraine), vì vậy chúng ta cần những mục tiêu xứng đáng".
Vị chuyên gia đồng thời lưu ý, bắn Oreshnik "là một thú vui tốn kém", do đó Nga "sẽ không bắn chim sẻ bằng đại bác, mà chỉ sử dụng để phá hủy cả một pháo đài".
Phương Tây cho rằng Nga chỉ có 1 tên lửa Oreshnik duy nhất để thử nghiệm và phải 10 năm nữa mới hoàn thiện loại tên lửa này. Tuy nhiên, ông Popov khẳng định "Nga có đủ tên lửa Oreshnik" để tấn công các mục tiêu quan trọng ở Ukraine.
"Tương tự như việc Nga chưa đưa tiêm kích thế hệ 5 Su-57 vào trang bị hoàn toàn cho Không quân Nga, chúng ta không cần thiết phải như vậy.
Nga đã có những dự án rẻ hơn, và đã được hoàn thiện, do đó không cần thiết phải kéo căng nền kinh tế lúc này. Chúng ta quản lý bằng những gì chúng ta có, nhưng vẫn chuẩn bị các máy bay mới theo kế hoạch và chuyển giao dần cho Không quân. Phải mất 2-3 năm để vận hành thành thạo loại máy bay này, và chúng tôi đang đích xác làm điều tương tự với Oreshnik" – Ông Popov bình luận.
Theo Minh Minh (Nguoiduatin.vn)








- Thông tin tang lễ ông Hoàng Nam Tiến (01/08/25 23:08)
- TP HCM: Điều tra vụ 1 xe rác liên quan 2 người tử vong (01/08/25 22:45)
- Cựu tổng thống Hàn Quốc không chịu mặc quần áo để tránh bị bắt đi thẩm vấn (01/08/25 22:30)
- Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải bị lừa gần 100 triệu đồng (01/08/25 22:15)
- Bạn sống được bao lâu? Hãy để ý lượng mồ hôi tiết ra! Những người sống lâu thường có 3 đặc điểm mồ hôi sau (01/08/25 22:00)
- IU và Park Bo Gum đã làm gì mà khiến netizen giận dữ “đầu óc có vấn đề mới mời họ đóng phim”? (01/08/25 21:50)
- Giả gái đi Ấn Độ một mình, du khách bất ngờ với hành động của đàn ông bên đường: "Thật không tin nổi!" (01/08/25 21:30)
- Lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng thượng của ngôi nhà ở Hà Nội, dân hoảng hốt tháo chạy (01/08/25 21:10)
- Mỹ áp thuế 20% với hàng hóa Việt Nam (01/08/25 21:00)
- Báo Trung Quốc ca ngợi kỷ lục đặc biệt, bất ngờ với tình huống hài hước của U23 Việt Nam (01/08/25 20:50)




