-
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể -
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền -
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn
Thế giới
27/12/2015 22:14Kỷ lục: 12.000 người tranh cử vào Quốc hội Iran
Reuters hôm 26-12 dẫn tin tức từ đài truyền hình Iran cho hay có 12.000 người đã đăng ký ứng cử vào Quốc hội Iran, phá vỡ kỷ lục về số người tham gia tranh cử tại thời điểm bất ổn về chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Có một hội đồng thân tín phía sau, ông Rouhani sẽ có quyền lực hơn trong việc đưa ra những cải cách trong nước về tăng cường tự do chính trị và xã hội. Trong khi hiện nay, những nỗ lực của ông đều bị các lực lượng tư pháp và an ninh xét nét.
Tuy nhiên, nhiều người thuộc phe bảo thủ đã cảnh báo sẽ gây nên “hỗn loạn” tại cuộc bầu cử. Đây được xem là động thái thể hiện sự phản đối đối với những cải cách kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2009 - một cuộc bầu cử gây nên một làn sóng đàn áp và bắt bớ.
![]() |
| Tổng thống Iran Hassan Rouhani đăng ký cuộc bầu cử của Hội đồng Chuyên gia tại Bộ Nội vụ ở Tehran tháng 12-2015. (Ảnh: Reuters) |
Tổng thống Rouhani và người đồng minh quyền lực của mình là ông Akbar Hashemi Rafsanjani đang hy vọng sẽ nhận được sự tín nhiệm sau khi đã ký thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.
Một số bộ trưởng từng là cựu tổng thống Iran như ông Mohammad Khatami phe cải cách và ông Mahmoud Ahmadinejad phe bảo thủ cũng tham gia tranh cử.
Để vượt qua các thủ tục kiểm tra, các ứng cử viên phải có trình độ thạc sĩ và phải ủng hộ các nguyên tắc của nước Cộng hòa Hồi giáo. Những người phủ nhận Hồi giáo hoặc có liên kết với các đảng chính trị bị cấm ở Iran đều sẽ bị tước quyền tranh cử.
Khoảng 5.200 người đã đăng ký tranh cử vào quốc hội vào năm 2012, tuy nhiên hơn 1/3 đã bị loại và chỉ còn 3.400 người tham gia trong ngày bỏ phiếu.
Sau khi bầu ra Hội đồng Chuyên gia, 88 người trong hội đồng này sẽ bầu ra vị lãnh đạo tối cao của Iran. Cuộc bầu cử này sẽ diễn ra trong cùng một ngày. 801 ứng cử viên, trong đó có tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani cùng một số đồng minh thân cận của ông đã đăng ký tranh cử.
Theo An Miên (Pháp Luật TP HCM)
- Những đường gân trên nắp ca-pô ô tô không chỉ để làm đẹp (06:46)
- Khoai lang hay cơm trắng: Món nào khiến đường huyết tăng nhiều hơn? (06:40)
- Vì sao thương vụ F-35 trị giá 24 tỷ USD giữa Mỹ và Ảrập Xêút gây tranh cãi? (06:23)
- "Trại buôn người" gây sốt phòng vé dù còn nhiều điểm hạn chế (06:17)
- Tuyển Đức thua sốc ngay trên sân nhà (06:12)
- Tranh cãi tại Man City có ảnh hưởng đến tuyển Anh trong trận thua Tây Ban Nha? (06:08)
- Tử vi hàng ngày 28/9/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn (6 giờ trước)
- Lời khuyên đặc biệt từ Harry Kane dành cho tân binh ĐT Việt Nam Williams Minh Hoàng (27/09/26 22:16)
- MC Quyền Linh kêu cứu vì bị bạo lực mạng liên quan đến An Cung Hoàn (27/09/26 21:47)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Dinh (27/09/26 21:31)
