-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Thế giới
20/02/2025 18:22Ký ức ám ảnh của nạn nhân bị lừa đi làm lừa đảo ở Myanmar: Làm việc 20 tiếng/ngày, bị chích điện và hơn thế nữa
Bên trong một trại lính Thái Lan, hôm thứ Tư (19/2), 4 người đàn ông Ethiopia đã cho phóng viên xem những vết bầm tím và vết sẹo trên cơ thể mà họ cho biết là do thời gian ở trong một trong những khu phức hợp lừa đảo khét tiếng nhất của Myanmar.
"Tôi đã bị phạt rất nhiều", Yotor, 19 tuổi, người có vết cắt dọc chân, cho biết. "Tôi bị chích điện giật mỗi ngày".
Yotor và những người đồng hương của anh nằm trong số 260 người, phần lớn là nạn nhân buôn người, được đưa từ Myanmar đến Thái Lan vào tuần trước trong chiến dịch truy quét đa quốc gia nhằm vào các trung tâm lừa đảo dọc biên giới giữa hai nước đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo Liên Hợp Quốc, trong nhiều năm qua, các băng nhóm tội phạm đã buôn bán hàng trăm nghìn người đến các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Đông Nam Á, bao gồm cả dọc biên giới Thái Lan-Myanmar, nơi các nạn nhân bị ép làm việc trong các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp.
Chính quyền Thái Lan đã tiến hành một cuộc đàn áp mới vào tháng trước sau vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh gây chấn động. Anh đã bị dụ dỗ đến Thái Lan bằng lời hứa về một công việc diễn xuất béo bở. Sau đó, anh được tìm thấy gần thị trấn Myawaddy của Myanmar và đã trở về nhà.
Tháng này, Thái Lan đã cắt điện, nhiên liệu và cung cấp internet cho một số khu vực biên giới, một chiến thuật mà Trung Quốc yêu cầu nước này tiếp tục.
Yotor, người cũng được cứu khỏi khu vực Myawaddy và hiện đang trú ẩn trong một trại lính, cho biết anh bị thu hút đến Thái Lan để làm việc tại thủ đô Bangkok nhưng sau đó bị đưa đến Myanmar. "Họ đã nói dối", anh nói.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết vào thứ Tư rằng khoảng 7.000 người được giải cứu khỏi các khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar đang chờ được chuyển đến Thái Lan.
Trong số này, khoảng 600 công dân Trung Quốc sẽ được đưa về nước trên ba chuyến bay bắt đầu từ thứ Năm (20/2) từ thị trấn biên giới Mae Sot của Thái Lan sau khi họ vượt biên, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết.
Một số người được giải cứu khỏi các tổ hợp lừa đảo cho biết họ bị buộc phải làm việc gần 20 giờ mỗi ngày để lừa đảo đàn ông bằng các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp.
Faysal, 21 tuổi, đến từ Bangladesh, cho biết: "Khi một khách hàng nói 'Tôi yêu bạn', thì chúng tôi bắt đầu tẩy não anh ta để kiếm tiền".
Nhưng ông cho biết khi những kẻ lừa đảo không đạt được mục tiêu, họ đã bị đánh.
"Chúng tôi không phải là kẻ lừa đảo", Faysal nói. "Chúng tôi là nạn nhân".
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)