-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
14/12/2016 21:33Làm 700 người chết, ngồi tù 18 năm
Tòa án TP Catania, Silicy - Ý hôm 13-12 đã tuyên phạt Mohammed Ali Malek, người Tunisia, 18 năm tù giam về tội làm chìm tàu khiến 700 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải.
Trước đó, Malek từng phủ nhận là thuyền trưởng của con tàu chở dân nhập cư trên. Ngoài ra, thủy thủ người Syria Mahmoud Bikhit cũng nhận án tù 5 năm liên quan đến vụ án trên. Cả 2 phải bồi thường khoảng 10 triệu USD cho 700 nạn nhân.
Vụ chìm tàu xảy ra vào tháng 4-2015 khi con tàu chở người di cư quá tải này đâm vào tàu buôn King Jacob đến cứu trợ ở ngoài khơi Lybia. Malek lập luận rằng sóng nước tạo ra bởi tàu King Jacob khiến tàu chở người di cư mất lái. Chỉ có 28 người sống sót sau vụ tai nạn và 2 trong số này trở thành nguyên đơn dân sự trong vụ án trên.
![]() |
| Mohammed Ali Malek. Ảnh: Reuters |
Theo BBC, nhiều nạn nhân trước đó đã bị nhồi nhét trong khoang tàu cá trên và bị khóa trái lại. Phần lớn nạn nhân đến từ Mali, Gambia, Senegal và Ethiopia.
Thông thường, tại các phiên tòa hình sự, người thân của các nạn nhân thường đến tòa án để chứng kiến kẻ gây ra tội ác bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên, phiên tòa diễn ra hôm 13-12 tại TP Catania lại khác, nạn nhân xuất thân từ các gia đình nghèo khó ở các nước châu Phi thuộc khu vực Hạ Sahara và người thân của họ không có điều kiện đến Ý tham dự phiên tòa. Do đó, không có người thân nào đến tòa để đại diện cho 700 người đã khuất.
Tai nạn khiến 700 người di cư thiệt mạng nêu trên đã khiến nước Ý phải cân nhắc tìm giải pháp mới cho làn sóng người di cư vượt Địa Trung Hải đến nước này.
Số người châu Phi di cư đến Ý trên những con tàu thiếu an toàn đã tăng lên 175.244 người trong năm nay, theo Liên Hiệp Quốc. Số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải trong năm 2016 cũng tăng lên 4.742 người, tăng gần 1.000 người so với năm trước đó.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
