Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa có phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi xuất hiện tin đồn ông "làm mất lòng Tổng thống Putin" sau sự đổ vỡ của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ. Lời lên tiếng của ông Lavrov khẳng định Bộ Ngoại giao Nga đang tích cực triển khai các phương án về khả năng nối lại thử vũ khí hạt nhân theo chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống.
09-1762654331-lan-dau-len-tieng-sau-tin-don-that-sung-ngoai-truong-lavrov-khang-dinh-dang-gap-rut-chuan-bi-phuong-an-noi-lai-thu-hat-nhan-theo-lenh-tong-thong-putin.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong bức ảnh được Bộ Ngoại giao Nga đăng ngày 8/11. Ảnh: BNG Nga

Ngày 8/11, hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nói với các phóng viên: "Liên quan tới chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp của Hội đồng An ninh ngày 5/11, Bộ Ngoại giao Nga đã nhận nhiệm vụ và đang triển khai công việc. Kết quả sẽ được công bố rộng rãi."

Mệnh lệnh của Tổng thống Putin được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 5/11, chỉ thị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan đưa ra đề xuất về việc chuẩn bị vụ thử vũ khí hạt nhân.

Mệnh lệnh này được xem là động thái đáp trả trực tiếp tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước rằng Mỹ sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân. Trong cuộc họp vắng mặt ông Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã nói với Tổng thống Putin rằng những hành động và bình luận gần đây từ phía Mỹ đồng nghĩa với việc Nga "nên lập tức chuẩn bị cho các cuộc thử hạt nhân toàn diện".

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, đến nay Moskva vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào về ý định của Tổng thống Trump.

"Hiện chưa rõ liệu đó có phải việc thử nghiệm phương tiện mang vũ khí hạt nhân, hay là các vụ thử cận tới hạn không gây phản ứng hạt nhân. Hoặc có thể ông Trump thực sự đã nói về ý định nối lại các vụ thử hạt nhân quy mô lớn của Washington," ông Lavrov nói, nhấn mạnh sự mơ hồ trong tuyên bố của Mỹ.

Lời lên tiếng của ông Lavrov diễn ra sau hai tuần căng thẳng với nhiều nghi vấn. Ông không chỉ vắng mặt tại cuộc họp Hội đồng An ninh quan trọng mà còn không đại diện Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi vào cuối tháng. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Nga cũng không thông báo lịch làm việc hay phát biểu của ông Lavrov trong hai tuần qua.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ tin đồn về rạn nứt giữa Ngoại trưởng Lavrov với Tổng thống Putin trong cùng ngày 8/11. Khi được hỏi liệu ông Lavrov có tiếp tục giữ chức vụ hiện tại không, ông Peskov khẳng định: "Đương nhiên rồi. Đương nhiên ông Lavrov vẫn giữ chức Ngoại trưởng."

Quan hệ Mỹ - Nga đã căng thẳng hơn trong vài tuần qua, sau khi ông Trump hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến với ông Putin tại Budapest và áp lệnh trừng phạt đầu tiên với Nga kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

QT (SHTT)