Thế giới

Lãnh đạo Ba Lan nói tỷ lệ sinh đẻ giảm mạnh do phụ nữ uống quá nhiều rượu

Lãnh đạo đảng cầm quyền ở Ba Lan cho rằng phụ nữ trẻ uống quá nhiều rượu là một phần lý do nước này có tỷ lệ sinh thấp.

Lãnh đạo Ba Lan nói tỷ lệ sinh đẻ giảm mạnh do phụ nữ uống quá nhiều rượu
Ông Jaroslaw Kaczynski (Ảnh: AP)

Trong một phát biểu khiến dư luận gây tranh cãi, lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền ở Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cũng cho rằng ông không ủng hộ "làm mẹ sớm", bởi phụ nữ cần trưởng thành trước khi có con.

Ông Kaczynski nói nếu phụ nữ lạm dụng đồ uống có cồn tới năm 25 tuổi, họ sẽ "không có tiên lượng tốt ở những vấn đề đó".

"Chẳng hạn, nếu tình hình vẫn như vậy, cho tới 25 tuổi mà các cô gái trẻ uống rượu nhiều như đàn ông, họ sẽ không có con," ông Kaczynski nói thêm.

Ông Kaczynski bổ sung rằng một người đàn ông bình thường "phải uống rượu nhiều trong suốt 20 năm mới nghiện rượu" và phụ nữ "chỉ uống hai năm" đã rơi vào tình trạng tương tự.

"Tôi là người chân thành ủng hộ bình đẳng cho phụ nữ, nhưng tôi không ủng hộ phụ nữ giả vờ là đàn ông, hay đàn ông giả vờ là phụ nữ, đó là chuyện hoàn toàn khác," ông nói thêm.

Ông Kaczynski đưa ra những bình luận kể trên hồi cuối tuần trước trong các chuyến đi vận động tranh cử cho Đảng Luật pháp và Công lý trước thềm bầu cử quốc hội năm tới.

Các chính trị gia đối lập chỉ trích ông Kaczynski, 73 tuổi, có quan điểm lỗi thời. Một số người cho rằng các biện pháp hạn chế phá thai ở Ba Lan dẫn đến tình trạng phụ nữ không muốn có con. Những người khác lưu ý về những khó khăn mà người trẻ tuổi gặp phải khi xây dựng gia đình, do chi phí sinh hoạt tăng cao ở Ba Lan, vốn đã ghi nhận mức lạm phát gần 18%, theo Sky News.

Ông  Kaczynski sau đó lên tiếng bảo vệ bản thân, nói rằng "một chính trị gia trung thực nếu biết điều gì sẽ phải lên tiếng về điều đó".

Tỷ lệ sinh trung bình ở Ba Lan giảm từ 3 con/mỗi phụ nữ vào năm 1960 xuống còn 1,32 vào năm 2021, theo dữ liệu của nước này.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lanh-ao-ba-lan-noi-ty-le-sinh-e-giam-manh-do-phu-nu-uong-qua-nhieu-ruou-a362948.html