-
Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô
-
Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết
-
Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng?
-
Sếp EQ cao có 5 biểu hiện, nhân viên nể phục, nguyện nghe theo, dốc sức cống hiến
-
Ô tô limousine biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc
-
Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?
-
Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay
-
Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn
-
Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
-
Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc
Thế giới
23/11/2023 16:14Lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng Indonesia bị nghi nhận hối lộ

Firli Bahuri, lãnh đạo Ủy ban Chống Tham nhũng Indonesia, đối mặt với các cáo buộc vòi tiền và nhận quà.
Ông Firli Bahuri bị nghi ngờ vòi tiền từ Syahrul Yasin Limpo, cựu bộ trưởng nông nghiệp Indonesia bị bắt trong một vụ án tham nhũng hồi tháng trước, cảnh sát nước này thông báo trên website chính thức.
Ade Safri Simanjuntak, một quan chức cảnh sát ở Jakarta, tối muộn 22/11 cho biết đã có "đủ bằng chứng để coi lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng là nghi phạm trong vụ án tham nhũng dưới hình thức vòi tiền," đồng thời bổ sung rằng một quan chức đã vòi tiền của Bộ Nông nghiệp nước này từ 2020-2023.
Giới chức thu giữ nhiều tài liệu chuyển tiền nước ngoài từ Singapore, và lượng USD trị giá khoảng 7,4 rupiah Indonesia sau khi đột kích vào hai địa điểm, ông Ade cho biết thêm. Cảnh sát chưa cung cấp thêm thông tin về cuộc điều tra.
Ông Firli hôm 20/11 trả lời các phóng viên cho biết chưa từng tham gia vào các vụ vòi tiền hay hối lộ.
Theo luật pháp Indonesia, ông Firli có thể đối mặt án tù tối đa là chung thân. Luật pháp cũng quy định tổng thống Indonesia phải đình chỉ chức vụ lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng nếu họ là nghi phạm.
Tổng thống Indonesia Widodo hôm 23/11 cho biết ông sẽ "tôn trọng trình tự pháp luật" khi được hỏi về việc ông Firli là nghi phạm tham nhũng.
Ông Firli được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng Indonesia (KPK) vào năm 2019, thời điểm một số ý kiến cho rằng các thay đổi pháp lý đã làm suy yếu cơ quan này, khiến một số cuộc biểu tình "cứu lấy PKP" nổ ra.
Cựu điều tra viên Novel Baswedan cho biết ông Firli là lãnh đạo đầu tiên của KPK bị nêu danh nghi phạm tham nhũng. KPK đã truy tố hàng trăm chính trị gia, quan chức và doanh nhân từ khi thành lập vào năm 2002, trở thành cơ quan được dư luận Indonesia tôn trọng.
Linh Giang (SHTT)








- Bóc gỡ tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay (54 phút trước)
- Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô (54 phút trước)
- Trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần (1 giờ trước)
- Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết (1 giờ trước)
- Đàn ông không chịu đưa hết tiền lương cho vợ: Chỉ có thể là vì 3 lý do này! (1 giờ trước)
- Chủ qua đời, chú chó thà chết không chịu rời nhà cũ (1 giờ trước)
- Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng? (1 giờ trước)
- Màn trình diễn ê chề của aespa (1 giờ trước)
- Manchester United sụp đổ vì con người không khớp hệ thống (1 giờ trước)
- "Toang" thật rồi: Tài tử Đậu Kiêu bị ái nữ trùm sòng bạc đuổi cổ khỏi biệt thự, giờ sống chật vật vì rỗng túi? (1 giờ trước)




