Thế giới
24/01/2018 10:21Lãnh đạo Đài Loan không loại trừ bị Trung Quốc tấn công

Theo hãng tin Reuters, tình trạng căng thẳng mà bà Thái Anh Văn đề cập liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự cấp tập của Trung Quốc gần Đài Loan thời gian gần đây.
Thái độ của Bắc Kinh đối với Đài Loan được đánh giá là "ngày càng thù địch" kể từ khi đảng Dân chủ tiến bộ Đài Loan chủ trương ủng hộ độc lập thắng cử cách đây hai năm.
Trung Quốc nghi ngờ bà Thái Anh Văn muốn chính thức tuyên bố độc lập khỏi Đại lục - điều vốn trước nay là lằn ranh đỏ do Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra. Trong khi đó, bà Thái nói bà chỉ muốn duy trì hiện trạng và cam kết giữ vững hòa bình.
Trung Quốc những tháng gần đây đã tăng cường diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan, đặt nhà cầm quyền hòn đảo vào thế cảnh giác cao độ. Bắc Kinh khẳng định các hoạt động này chỉ là "thông lệ", tuy nhiên sẽ không dung thứ cho bất cứ nỗ lực tuyên bố độc lập nào của Đài Loan.
"Không ai có thể loại trừ khả năng này. Chúng ta cần phải xem các nhà lập pháp của họ sáng suốt hay không" - bà Thái Anh Văn trả lời câu hỏi về khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan trên sóng truyền hình tối thứ hai (22-1).
"Khi anh cân nhắc mối quan hệ Đài Loan - Trung Quốc từ góc nhìn khu vực, bất cứ nhà lập pháp sáng suốt nào cũng sẽ cân đo cẩn thận phương án phát động chiến tranh. Khi chính phủ chúng tôi đối mặt với sức ép từ Trung Quốc, chúng tôi sẽ tìm cách của mình để phản kháng. Điều này rất quan trọng" - bà Thái bổ sung.
Theo nhà lãnh đạo Đài Loan, lực lượng quân sự của hòn đảo đang theo dõi sát từng hành động và di chuyển của quân đội Trung Quốc trong khu vực.
Cũng trong tháng này, Đài Loan và Trung Quốc "lời qua tiếng lại" về việc Trung Quốc mở đường bay dân sự gần với các đảo do Đài Loan kiểm soát ở eo biển.
Dù Trung Quốc đã cắt đứt kênh đối thoại chính thức với Đài Loan, bà Thái thừa nhận hai bên vẫn đang giữ liên lạc để "tránh sự hiểu nhầm".
Đài Loan lâu nay thúc giục Mỹ - đồng minh chính của họ - cung cấp thêm khí tài hiện đại, song song đó tự phát triển chương trình vũ khí riêng để tránh con mắt soi mói của Bắc Kinh .
Bà Thái Anh Văn tin rằng một ngày nào đó Đài Loan sẽ có thể tự sản xuất tàu ngầm riêng, phương tiện họ đang rất cần để đối mặt với hải quân Trung Quốc.
Giữa năm ngoái, Bắc Kinh từng nổi giận đùng khi chính quyền Donald Trump đồng ý bán cho Đài Loan gói vũ khí trị giá 1,4 tỉ USD gồm nhiều tên lửa, ngư lôi và hệ thống radar.
Theo Phúc Long (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến 3 người chết, 40 người mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Cabin cắm xuống bùn, tìm cách luồn dây lật lại thân tàu (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
Bài đọc nhiều




