-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
01/05/2019 02:10Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi đảo chính
Theo AP, lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido xuất hiện trên đường phố bên cạnh nhà hoạt động khác là Leopoldo Lopez, cùng vài binh lính có vũ trang và kêu gọi một cuộc đảo chính. Ông Lopez trước đó đã bị bắt giữ, nhưng tuyên bố mình được quân đội trả tự do.
"Đây là thời điểm mọi người dân Venezuela, kể cả những người mặc quân phục hoặc không. Tất cả mọi người hãy ra đường trong hòa bình", ông Guaido tuyên bố trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2014.
"Thời điểm là ngay bây giờ. Chúng ta sẽ có được tự do và dân chủ cho Venezuela", ông Guaido tuyên bố.
Trước đó, ông Guaido cũng xuất hiện trong một đoạn băng được ghi lại cạnh căn cứ không quân Generalisimo Francisco de Miranda (còn gọi là Carlota) ở Caracas, xung quanh là những binh sĩ vũ trang hạng nặng và một vài chiếc xe bọc thép. Hơi cay đã được nhìn thấy trên một chiếc cầu vượt gần căn cứ không quân này.
Ông Guaido cho biết các binh sĩ ra đường là những người đang bảo vệ hiến pháp Venezuela. Những tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày trước cuộc tuần hành chống chính phủ được lên kế hoạch từ trước.
Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết trên Twitter rằng chính phủ của ông Nicolas Maduro đang đối mặt với "một nỗ lực đảo chính nhỏ" dẫn đầu bởi các sĩ quan quân đội "phản bội", được ủng hộ bởi phe cánh hữu.
Bộ trưởng Rodriguez kêu gọi người dân đứng về phía các lực lượng vũ trang của Venezuela, những người mà theo ông Rodriguez sẽ "vô hiệu hóa" cuộc đảo chính này.
Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino nói rằng ông "phủ nhận cuộc đảo chính này, thứ muốn bạo lực tràn ngập đất nước".
Ông Padrino cũng khẳng định các lực lượng vũ trang Venezuela "kiên quyết bảo vệ hiến pháp quốc gia và các cơ quan hợp pháp", và các căn cứ quân sự khác ở Venezuela đều "báo cáo bình thường" về tình hình trong doanh trại của họ.
Ông Diosdado Cabello, một trong những đồng minh của Tổng thống Maduro, cho biết lực lượng đối lập chưa thể kiểm soát căn cứ không quân Carlota và kêu gọi những người ủng hộ tuần hành đến dinh tổng thống ở Caracas.
Cuộc tuần hành phản đối chính phủ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 1/5, ông Guaido từng tuyên bố đây sẽ là "cuộc tuần hành lớn nhất lịch sử Venezuela", một phần trong cái mà ông gọi là "giai đoạn xác định" của những nỗ lực nhằm tổ chức một cuộc bầu cử sớm.
Guardian đánh giá việc ông Guaido kêu gọi người dân Venezuela ra đường phản đối trong hòa bình chứng tỏ lãnh đạo phe đối lập chỉ có được sự ủng hộ một phần từ quân đội.
Tổng thống Bolivia Evo Morales chỉ trích nỗ lực đảo chính, cho rằng nó được bắt đầu bởi những chính trị gia "làm việc cho lợi ích của nước ngoài".
Tây Ban Nha, mặc dù công nhận ông Guaido với tư cách tổng thống hợp pháp của Venezuela, kêu gọi đất nước Nam Mỹ tránh đổ máu. "Đối mặt với sự kiện như thế này, chúng tôi phải nhắc lại những gì chúng tôi luôn nói về tình hình ở đất nước này: Chúng tôi hết sức hy vọng rằng sẽ không có đổ máu", bà Isabel Cella, phát ngôn viên chính phủ Tây Ban Nha, cho biết trong một cuộc họp báo.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và Washington đang "theo dõi" tình hình.
Theo Quốc Thăng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)