Lãnh đạo nhiều quốc gia gửi thư, điện và thông điệp nhân dịp 81 năm Quốc khánh Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển của đất nước và bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác.

Theo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Triều Tiên, Mông Cổ, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh đã gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh.

Lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trong điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone và quyền Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachak bày tỏ vui mừng, tự hào trước những thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới.

Lãnh đạo Lào đánh giá những kết quả này trở thành kinh nghiệm và nguồn động viên đối với nước này trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.

Các nước láng giềng nhấn mạnh quan hệ hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo nước này chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được, trong đó có kinh tế - xã hội ổn định, phát triển nhanh và ảnh hưởng quốc tế, khu vực ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Campuchia cũng khẳng định coi trọng quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tinh thần những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao.

Trong khi đó, lãnh đạo Mông Cổ khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.

Nga, Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam và Nga đã sát cánh trong nhiều thập kỷ, trải qua một chặng đường dài với nhiều khó khăn. Ông đánh giá Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng về kinh tế - xã hội và không ngừng củng cố uy tín trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Nga khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đang phát triển tích cực. Hai nước tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác song phương và phối hợp về những vấn đề khu vực, quốc tế trên cơ sở lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, coi đây là minh chứng cho sức mạnh, sự kiên cường của người dân Việt Nam và là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Ông Trump đánh giá cao những tiến triển trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như cam kết chung về hòa bình, thịnh vượng và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình, đồng thời mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung.

Nhật Bản, Pháp và Anh gửi thông điệp về hợp tác

Nhà vua Nhật Bản Naruhito gửi lời chúc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Pháp và Việt Nam, cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN, cùng chia sẻ nguyên tắc gắn bó với chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Theo ông Macron, bên cạnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, các bên cần tiếp tục nỗ lực vì những lợi ích toàn cầu, trong đó có bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương cho các thế hệ tương lai.

Vua Anh Charles III coi Quốc khánh năm nay là dịp để nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Anh. Nhà vua bày tỏ coi trọng quan hệ song phương và cam kết tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong những năm tới.

Ông cũng đề cập những thách thức chung về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên, bày tỏ hy vọng hai quốc gia tiếp tục phối hợp tìm kiếm các giải pháp có ý nghĩa và bền vững.

PV (SHTT)