-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
06/09/2017 21:23Lãnh đạo Trung Quốc kêu gào, dân vẫn không chịu cưới xin
Dân Trung Quốc đang lũ lượt kéo nhau ra tòa ly dị, trong khi ngày càng có ít người muốn kết hôn. Xu hướng này khiến các nhà quản lý không khỏi lo lắng.
![]() |
Theo số liệu mới công bố của Bộ Nội vụ Trung Quốc, "tỉ lệ ly hôn thô" - tức số vụ ly hôn tính trên mỗi 1.000 dân - đã tăng gấp đôi trong một thập niên (tính đến 2016) từ 1,46 lên 3.
Trên thực tế, số lượng các cặp đôi ly hôn ở Trung Quốc trong năm 2016 tăng 8,3% so với năm 2015, lên 4,2 triệu.
Còn theo cập nhật mới nhất, xu hướng này đang tiếp tục trong năm 2017, với 1,9 triệu cặp đôi tiến hành ly hôn trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong khi đó, "tỉ lệ kết hôn thô" ở Trung Quốc cũng đang trên đà giảm, từ 9,92/1.000 người năm 2013 xuống còn 8,3/1.000 người trong năm ngoái. Số lượt kết hôn thực tế năm 2016 là 11,4 triệu, giảm 6,7%.
Theo nhà xã hội học của Hong Kong Sandy To Sin-chi, tỉ lệ ly hôn cao một phần do thái độ của phụ nữ thời nay đang thay đổi. Họ bắt đầu coi trọng bản thân hơn.
"Phụ nữ không còn muốn chịu đựng các cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ độc lập hơn và trang bị đầy đủ về tài chính. Họ có thể chia tay nếu mọi thứ không ổn" - bà To giải thích.
Tuy nhiên, đối với chính quyền, sự gia tăng các cuộc hôn nhân đổ vỡ là mối quan ngại lớn, vì họ xem gia đình là nền tảng cho một xã hội ổn định.
Trên một khía cạnh, số lượt ly hôn tăng phản ánh sự chấp nhận của xã hội Trung Quốc đối với hiện tượng này, mặt khác các nhà quản lý đang kêu gào mọi người "nên có thái độ trách nhiệm" hơn đối với hôn nhân, đừng chọn giải pháp "ly hôn thiếu suy nghĩ".
"Gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội sẽ ổn định nếu chúng ta có các gia đình hòa thuận; xã hội sẽ gắn kết nếu chúng ta có những gia đình hạnh phúc" - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng phát biểu hồi tháng 12-2016.
Ông Yu Tao, nhà xã hội học chính trị thuộc ĐH Tây Australia, nhận xét rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày càng quay về với hệ tư tưởng Khổng Tử bằng cách thúc đẩy niềm tin rằng hôn nhân hạnh phúc đóng góp cho một xã hội ổn định và hòa hợp.
"Mối quan tâm của họ đối với hôn nhân (và ly hôn) là một phần của nỗ lực quay về với các giá trị truyền thống. Theo quan niệm này, xã hội là một tập thể gồm nhiều gia đình khác nhau" - ông Tao giải thích.
Theo Phúc Long (Tuổi Trẻ)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)
