-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thế giới
03/06/2020 22:02Lầu Năm Góc đưa 1.600 quân tới gần thủ đô Washington DC
Bộ Quốc phòng Mỹ nõi trong một thông báo rằng Bộ trưởng Mark Esper đã ra lệnh điều động 1.600 binh lính từ Frot Bragg (bang Bắc Carolina) và Fort Drum (bang New York) tới gần thủ đô Washington DC.
Số lượng binh lính này sẽ đóng quan tại các căn cứ quân sự gần thủ đô Washington DC, tuy vậy sẽ không hiện diện trong thành phố, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman.
Lực lượng quân đội được điều động đã ở trong trạng thái sẵn sàng, tuy vậy "không tham gia hỗ trợ các hoạt động của giới chức dân sự," ông Hoffman nói thêm.
Bộ trưởng Mark Esper nhấn mạnh trong một thông điệp gửi tới Lầu Năm Góc rằng Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết "bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tụ tập ôn hòa của công dân Mỹ".
Việc điều động quân đội được đánh giá là nỗ lực mới của chính quyền tổng thống Donald Trump trong ứng phó với các cuộc biểu tình nổ ra trên phạm vi cả nước. Tổng thống Trump trước đó từng đe dọa sẽ triển khai quân đội, nếu các thống đốc và lãnh đạo địa phương không "mạnh tay".
Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi video quay cảnh George Floyd, một người Mỹ gốc Phi không có vũ khí ở thành phố Minneapolis, bị cảnh sát ghì xuống đường và đè đầu gối lên cổ trong nhiều phút. Floyd sau đó không cử động được và đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Trong video, Floyd đã cầu xin các cảnh sát rằng anh không thể thở được.
Hầu hết các cuộc biểu tình đều bắt đầu ôn hòa, tuy vậy tình trạng bạo lực, cướp phá và phóng hỏa có liên quan tới người biểu tình đã xảy ra vào ban đêm ở nhiều nơi. Nhiều tòa nhà và cửa hàng bị đập phá, hôi của, khiến tổng thống Trump đe dọa việc sử dụng quân đội để đối phó.
Tổng thống Donald Trump mới đây bị chỉ trích khi các sĩ quan thực thi pháp luật được huy động để xịt hơi cay vào người biểu tình ôn hòa gần Nhà Trắng, trước khi ông Trump rời tòa nhà để thăm nhà thờ St. John's gần đó.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (39 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (40 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)