Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn tại Diễn đàn Đầu tư VTB ngày 2/12, cho biết Nga sẽ xem xét áp dụng các biện pháp đáp trả quyết liệt hơn, bao gồm việc mở rộng nhóm mục tiêu tấn công vào các cảng biển và tàu thuyền ra vào Ukraine.

Ông Putin lên án mạnh mẽ các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu chở dầu trong vùng biển trung lập hoặc trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia thứ ba, và khẳng định hành động này làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trên Biển Đen.

03-1764717504-leo-thang-cang-thang-tong-thong-putin-can-nhac-mo-rong-tan-cong-vao-co-so-ha-tang-cang-va-tau-thuyen-ukraine.jpg
Xem xét chặn mọi lối ra biển của Ukraine.

Tổng thống Nga cho biết, trước đây Ukraine đã nhiều lần tìm cách tấn công vào các cảng biển của Nga, và Nga đã có những đáp trả tương xứng, chủ yếu nhắm tới các tàu, phương tiện vận chuyển khí tài quân sự, trang thiết bị và đạn dược vào Ukraine.

Tuy nhiên, Nga cáo buộc các vụ tấn công gần đây của Ukraine đã vượt lằn ranh đỏ. Ông Putin cảnh báo: “Chúng tôi sẽ mở rộng nhóm mục tiêu tấn công nhằm vào các cảng và các tàu thuyền ra vào cảng Ukraine. Nếu điều này tiếp tục, chúng tôi sẽ xem xét khả năng áp dụng các biện pháp đáp trả đối với tàu của những quốc gia hỗ trợ Ukraine thực hiện các hoạt động như vậy. Biện pháp quyết liệt nhất đó là chặn mọi lối ra biển của Ukraine”.

Nga bày tỏ hy vọng Ukraine, cũng như các nước hậu thuẫn cho nước này, sẽ "suy nghĩ kỹ" trước khi tiếp tục các hành động có thể khiến tình trạng căng thẳng leo thang hơn nữa trong khu vực.

Tuyên bố này được đưa ra cùng ngày khi tàu chở dầu Midvolga-2 treo cờ Nga bị tấn công ở khu vực cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 130 km. Toàn bộ 13 thủy thủ trên tàu đều an toàn, tàu tiếp tục tự di chuyển về cảng Sinop. Trước đó ngày 28/11, hai tàu khác được cho thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, mang tên Kairos và Virat, cũng bị tấn công ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ.

Loạt sự cố liên tiếp khiến các cơ quan chức năng khu vực tăng cường cảnh báo về rủi ro an toàn hàng hải trên Biển Đen.

PTH (SHTT)