-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Thế giới
07/03/2022 01:20Liên tục bị giáng đòn tài chính, ông Putin ký sắc lệnh chống đỡ
Theo tin tức từ RT, Nga và các công ty Nga giờ đây được phép trả cho các chủ nợ nước ngoài bằng đồng Rúp như một công cụ nhằm tránh vỡ nợ trong khi các biện pháp kiểm soát vốn vẫn tiếp tục được duy trì.
Sắc lệnh vừa được Tổng thống Putin ký đề ra các quy định tạm thời cho phép bên vay nợ có chủ quyền và nợ doanh nghiệp cung cấp các khoản thanh toán cho chủ nợ từ “các quốc gia tham gia vào các hoạt động thù địch” chống lại Nga, chống lại các công ty và công dân nước này. Danh sách các nước thuộc diện đó sẽ được chính phủ Nga công bố trong 2 ngày tới.
Yêu cầu mới được đưa ra 3 tuần sau khi Washington và Brussels thông qua các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm đến ngành tài chính của Nga. Các khoản thanh toán sẽ được coi là hoàn thành nếu chúng được thực hiện bằng đồng Rúp theo tỷ giá chính thức của Ngân hàng Trung ương Nga.
Bên nợ có thể yêu cầu một ngân hàng Nga tạo tài khoản đặc biệt bằng đồng rúp "C" dưới danh nghĩa các chủ nợ nước ngoài để thanh toán, còn các chủ nợ địa phương sẽ được trả thông qua các kho lưu ký của Nga. Quy tắc áp dụng cho số tiền vượt quá 10 triệu rúp (81.900 USD) mỗi tháng.
Các hình phạt tài chính nhằm vào Nga sau khi Tổng thống Putin ra lệnh thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến các trái phiếu doanh nghiệp Nga bằng ngoại tệ giảm sút nghiêm trọng. Moscow phản ứng bằng cách giảm mạnh khả năng tiếp cận ngoại tệ, mục đích là để hạn chế khả năng nhận thanh toán cả lãi lẫn gốc của các trái chủ.
Đầu tuần vừa qua, Cơ quan Lưu ký Chứng khoán Trung ương quốc tế (ICSD) Euroclear và Clearstream đã ngừng giải quyết các giao dịch bằng đồng Rúp. Cơ quan này loại bỏ tất cả chứng khoán do các pháp nhân Nga phát hành khỏi mọi giao dịch Ba bên, hạn chế quyền truy cập vào công cụ vẫn thường được sử dụng để thanh toán cho trái chủ.
Các chủ nợ từ Nga và những nước không tham gia trừng phạt vẫn có thể nhận các khoản thanh toán nợ bằng đồng Rúp hoặc ngoại tệ sau khi có giấy phép đặc biệt của Ngân hàng Trung ương Nga.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (24 phút trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (31 phút trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (59 phút trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (1 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (2 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (2 giờ trước)