-
Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên -
Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 -
3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới -
Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi -
Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp -
9 điểm 3 môn là đỗ lớp 10 công lập tại TPHCM, Sở Giáo dục nói gì? -
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026 -
Venezuela trân trọng cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam sau thảm họa động đất -
Đồng Nai: Hiện trường dây điện đứt rơi xuống đường gây tai nạn nghiêm trọng, 2 người bị thương nặng -
Diễn biến nóng vụ clip anh trai thản nhiên để em mới 2 tuổi cầm lái xe máy gây bức xúc dư luận
Thế giới
26/07/2017 15:50Liệu Trung Quốc có thể "tiến vào thủ đô Ấn Độ trong 48 giờ"?
Một kênh thuộc truyền hình nhà nước Trung Quốc hồi đầu năm nay từng tuyên bố lực lượng bộ binh cơ giới của nước này có thể tiến vào thủ đô New Delhi trong 48 giờ nếu chiến tranh nổ ra.
Theo India Express, kênh The International Spectator của truyền hình nhà nước Trung Quốc cũng tuyên bố lính dù nước này có thể hiện diện ở New Delhi chỉ 10 giờ sau khi chiến tranh nổ ra.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ chỉ cách đường kiểm soát thực tế (LAC) khoảng 321km. LAC là nơi ngăn cách giữa lãnh thổ Ấn Độ kiểm soát và nơi Trung Quốc kiểm soát.
Đường kiểm soát thực tế ở các khu vực Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh và Uttar Pradesh đều là vùng núi cao vài ngàn km so với mặt nước.
Ngay sau khi xuất hiện tuyên bố này, giới phân tích nhận định, rất khó để quân Trung Quốc tiến sâu vào lãnh thổ Ấn Độ một cách nhanh chóng. Đó là chưa kể khả năng quân Ấn Độ phản kháng mạnh.
Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2016, quân đội Ấn Độ đã tăng cường bộ binh dọc LAC, đưa xe tăng T-72 đến cắm chốt ở các địa điểm trọng yếu. Các sân bay được cải tiến cũng giúp chiến đấu cơ Ấn Độ chi viện cho biên giới hiệu quả hơn.
Ấn Độ cũng đặt một số tổ hợp tên lửa hành trình BrahMos, phiên bản phóng từ mặt đất, với mục đích phòng thủ.
Theo giới quan sát, việc bộ binh Trung Quốc tiến đến New Delhi trong 48 giờ là nhiệm vụ bất khả thi, trừ khi Trung Quốc rải tên lửa hạt nhân nhằm vào các cứ điểm phòng thủ của quân Ấn Độ.
Kịch bản như vậy chắc chắn sẽ khiến Ấn Độ đáp trả tương ứng bằng vũ khí hạt nhân.
| Xe tăng T-72 của quân đội Ấn Độ. |
“Tuyên bố như vậy thật phi lý. Họ nói có thể đưa lực lượng bộ binh cơ giới đến New Delhi trong 48 giờ. Làm sao họ vượt qua dãy Himalaya nhanh như vậy”, cựu tướng quân đội Ấn Độ Gurmeet Kanwal nói hồi đầu năm.
Cựu đại tá quân đội Ấn Độ Rohit Agarwal nói, “lực lượng bộ binh cơ giới và thiết giáp Trung Quốc xâm nhập khu vực vùng núi phía đông bắc Ấn Độ một cách nhanh chóng là điều không thể”.
“Khi nhắc đến bộ binh cơ giới, chúng ta phải nhìn vào địa hình. Đội quân đó sẽ đến từ đâu? Toàn bộ khu vực biên giới đông bắc Ấn Độ là vùng núi cao hiểm trở. Nếu họ sử dụng tuyến đường đó, đội quân cơ giới có thể xâm nhập như thế nào?”
Về lực lượng lính dù Trung Quốc, khả năng các binh sĩ này nhảy xuống New Delhi là điều có thể xảy ra. “Nhưng thủ đô Ấn Độ chắc chắn sẽ được bảo vệ bằng hỏa lực mạnh và xe tăng. Đơn vị lính dù với trang bị gọn nhẹ nhảy xuống New Delhi và bị chia cắt với các lực lượng khác là tự sát”, cựu đại tá Agarwal nói.
“Người Trung Quốc muốn thì có thể đưa lính dù xuống New Delhi. Nhưng điều quan trọng là họ sẽ làm gì khi đặt chân xuống mặt đất? Tôi cho rằng đó chỉ là cách nói phóng đại”.
Theo Đ.Nguyễn (Dân Việt)
- Ở tuổi 51, Angelina Jolie lần đầu mở lòng về chuyện hẹn hò sau gần một thập kỷ ly hôn Brad Pitt (20:10)
- Diễn biến mới nhất vụ tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh: Sở Xây dựng kết luận xây "chui", lập biên bản xử phạt (54 phút trước)
- Tuyển Đức bị loại cay đắng vì các ngôi sao đùn đẩy trách nhiệm sút luân lưu (1 giờ trước)
- Phá nhanh vụ án cô gái Việt 20 tuổi bị sát hại ở Đức: Tóm gọn nghi phạm 35 tuổi khi đang lẩn trốn (1 giờ trước)
- Nở rộ dịch vụ "check quy hoạch" Hà Nội 100 năm mất phí, Sở Quy hoạch - Kiến trúc lên tiếng cảnh báo (2 giờ trước)
- Vì sao Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nhảy múa ăn mừng khi Iran bị loại khỏi World Cup? (2 giờ trước)
- Chưa đầy 1 tháng, xăng sinh học E10 đạt cột mốc tiêu thụ khó tin (2 giờ trước)
- Trộm tiền chủ nhà đi cá độ World Cup 2026, nam thanh niên sa lưới (3 giờ trước)
- Biển Đông trước nguy cơ đón bão số 1 ngay đầu tháng 7, miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng (3 giờ trước)
- Phát hiện hàng loạt đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu khi nước sông cạn (3 giờ trước)