Thế giới

Lở đất Colombia tàn phá quy mô lớn, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng

Hình ảnh quay được từ UAV cho thấy quy mô tàn phá ở phía tây bắc Colombia sau trận lở đất trên một tuyến cao tốc đông đúc, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trận lở đất xảy ra vào chiều 12/1 tại Colombia đã trùm lên tuyến đường bộ nối thành phố Quibdo với Medellin ở tỉnh Choco. Nhà chức trách cho biết, ít nhất 35 người cũng bị thương và một số người vẫn mất tích khi một số ô tô trên đường bị ngập trong bùn đất.

Lở đất Colombia tàn phá quy mô lớn, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng
Hậu quả lở đất ở Colombia. Ảnh: AFP.

Lực lượng cứu hộ và chó nghiệp vụ từ khắp Colombia đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm những người bị thương.

Thống đốc tỉnh Choco Nubia Cordoba cho biết: “Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của quân đội, lực lượng phòng vệ dân sự, lính cứu hỏa và tất cả các tổ chức liên ngành, cùng đội chó nghiệp vụ, để giải cứu người bị thương hoặc mắc kẹt. Thật không may, chúng tôi nhận được báo cáo 17 người đã ở trong nhà xác ở Medellin. Việc khám nghiệm pháp y, nhận dạng thi thể nạn nhân đang được tiến hành tại văn phòng công tố ở thành phố Quibdo”.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Colombia Francia Marquez đã bày tỏ sự tiếc thương về vụ việc và dẫn báo cáo sơ bộ cho biết số người thiệt mạng hầu hết là trẻ em và trẻ vị thành niên.

Theo Trần Nga (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/lo-dat-colombia-tan-pha-quy-mo-lon-khien-it-nhat-34-nguoi-thiet-mang-post1071579.vov