-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
15/10/2025 14:40Lộ diện loại "vật thể ma" khoa học chưa từng biết
Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PNAS, kính viễn vọng không gian James Webb đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nhất từ trước đến nay về một loại vật thể mới được gọi là "ngôi sao tối".
Các ngôi sao tối trông có vẻ giống sao, nhưng không sở hữu phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong lõi, vốn là nguồn sống của các ngôi sao bình thường.
Lõi của chúng chứa các hạt vật chất tối liên tục tương tác và tự hủy, là loại vật chất ma quái được cho là chiếm phần lớn khối lượng vũ trụ nhưng không ai nhìn thấy hay nắm bắt được.

Theo tác giả chính - tiến sĩ Cosmin Ilie, nhà vật lý thiên văn từ Đại học Colgate (Mỹ), những ngôi sao tối loại này rất khổng lồ, với "cơ thể" giống như những đám mây siêu sáng sưng phồng, chủ yếu được tạo thành bởi hydro và heli.
Cấu tạo này vốn không cho phép một ngôi sao tồn tại lâu. Lẽ ra nó phải sụp đổ trong chốc lát, nhưng chính "trái tim" vật chất tối đã giúp chống lại sự sụp đổ này.
Khi nghiên cứu 4 trong số những vật thể xa nhất từng được quan sát bởi kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb, nhóm của tiến sĩ Ilie nhận thấy tất cả đều phù hợp với lời giải thích về sao tối.
Điều thú vị nhất là một trong những vật thể này cho thấy đặc điểm hấp thụ ánh sáng đặc biệt ở bước sóng 1.640 Angstrom.
Đây được coi là dấu hiệu chắc chắn của các ngôi sao tối, hình thành từ heli ion hóa đơn lẻ trong khí quyển của chúng.
Vật thể này mang tên JADES-GS-z14-0, là một trong những vật thể xa và cổ xưa nhất từng được nhân loại biết đến.
Nó thuộc về nhóm vật thể gọi là "những chấm đỏ nhỏ". Một số nghiên cứu khác cho rằng nó có thể là một thiên hà cổ đại, dù giả thuyết đó không chắc chắn vì thời điểm nó xuất hiện trong vũ trụ quá sớm so với thời gian mà các mô hình vũ trụ học cho là cần thiết để thiên hà đầu tiên ra đời.
Ánh sáng tạo nên hình ảnh JADES-GS-z14-0 mà chúng ta chiêm ngưỡng đã mất khoảng 13,4-13,5 tỉ năm để chạm được kính thiên văn của người Trái Đất, tức nó đã tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 2% độ tuổi hiện tại.
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (35 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (48 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (2 giờ trước)