Thế giới

Lộ diện tiêm kích bom JH-7B nguy hiểm của Trung Quốc

Tiêm kích bom JH-7B mà Trung Quốc đang phát triển được cho là có khả năng triển khai tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-12.

Tiêm kích bom JH-7B mà Trung Quốc đang phát triển được cho là có khả năng triển khai tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-12. 
 
Mạng Sina mới đây đăng tải loạt hình ảnh được cho là máy bay tiêm kích bom JH-7B – phiên bản mới nhất dòng máy bay tiêm kích bom JH-7 đang được Tổng công ty công nghiệp máy bay Tây An (XAC) phát triển cho Không quân – Hải quân Trung Quốc.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-2
Chiếc JH-7B xuất hiện với màu sơn vàng, chứng tỏ nó vẫn đang được nhà máy XAC thử nghiệm.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-3
Theo một số nguồn tin, tiêm kích bom JH-7B được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới, động cơ lực đẩy mạnh hơn WS-9A và nhất là khả năng tiếp nhiên liệu trên không giúp tăng tầm bay.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-4
Đáng lưu ý, theo một số chuyên gia, JH-7B có khả năng triển khai được tên lửa hành trính chống hạm tốc độ siêu thanh YJ-12 có tầm phóng đến 400km. Mới đây, máy bay ném bom H-6M của Hải quân Trung Quốc đã bắn thử YJ-12 trên Biển Đông.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-5
XAC được cho là áp dụng công nghệ bí mật giảm tiết diện phản xạ sóng radar RCS hay là giúp cho JH-7B có khả năng tàng hình nhẹ, nhưng không cần thay đổi khung thân.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-6
Tiêm kích bom JH-7 được XAC phát triển từ đầu những năm 1970 với ý đồ thay thế mẫu máy bay ném bom H-5 à tiêm kích bom Q-5 bằng một mẫu máy bay có tính năng tương tự loại F-111 của Mỹ. Tuy nhiên, phải tới tháng 12/1988 thì các nguyên mẫu mới được chế tạo sử dụng một số công nghệ có nguồn gốc từ phương Tây.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-7
Việc phát triển dòng tiêm kích bom JH-7 gặp rất nhiều khó khăn, trong năm 1994, một vụ tai nạn đã xảy ra với nguyên mẫu thử nghiệm giết chiết một phi công kỳ cựu. Và phải tới tận đầu năm 2004, các máy bay tiêm kích bom JH-7A (bản sản xuất hàng loạt) mới được biên chế cho Hải quân Trung Quốc, còn Không quân Trung Quốc thì phải tới cuối năm đó.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-8
JH-7/7A được trang bị động cơ turbofans WS-9 sao chép mẫu Roll-Royce Spey Mk 202 của Anh cho tốc độ bay tối đa 1.808km/h, bán kính tác chiến 1.759km, trần bay 16km.
 
Lo dien tiem kich bom JH-7B nguy hiem cua Trung Quoc-Hinh-9
JH-7/7A có khả năng mang đến 9 tấn vũ khí gồm tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất và tên lửa không đối hải, cùng bom dẫn đường, bom và rocket “ngu”.
 
 
Theo An Ninh (Kienthuc.net.vn)