Thế giới >> Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo ngại tổng thống Biden thua ông Trump, ông Obama âm thầm hỗ trợ

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nhiều lần gọi điện cho chánh văn phòng Nhà Trắng Jeffrey D. Zients và các cố vấn của tổng thống Joe Biden để đưa ra lời khuyên cho chiến dịch tranh cử năm nay.

Lo ngại tổng thống Biden thua ông Trump, ông Obama âm thầm hỗ trợ
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và tổng thống Joe Biden tham gia sự kiện của đảng Dân Chủ năm 2022 (Ảnh: NY Times)

Theo New York Times, động thái của cựu tổng thống Obama cho thấy sự ủng hộ đặc biệt ông dành cho ông Biden.

Tuy vậy, một trong những cố vấn cao cấp của ông Obama cho rằng điều này cũng thể hiện lo ngại của cựu tổng thống Mỹ về khả năng ông Biden thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

New York Times dẫn lời cố vấn của ông Obama cho biết cựu tổng thống Mỹ "luôn lo ngại" về khả năng ông Biden thất cử. Vì lý do đó, ông Obama đã sẵn sàng "hành động" để hỗ trợ người từng là phó tổng thống của ông, trong cuộc bầu cử được giới chuyên gia đánh giá sẽ rất căng thẳng.

Trước đó vào năm 2015, thời điểm con trai cả Beau của ông Joe Biden qua đời, ông Obama đã khuyên ông Biden không tham gia tranh cử tổng thống.

Sau một số cuộc thảo luận với ông Obama, ông Biden quyết định không tranh cử, nhường lại cơ hội cho bà Hillary Clinton, người được Nhà Trắng khi đó đánh giá là ứng cử viên sáng giá hơn.

Điều này khiến một số trợ lý của ông Biden không hài lòng và cho rằng ông Obama đã đánh giá thấp ông Biden, người cho đánh giá có thể thắng ông Trump vào năm 2016.

Năm 2019, khi ông Biden ra tranh cử tổng thống, ông Obama chỉ tuyên bố ủng hộ cựu phó tướng của mình sau khi bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ kết thúc, dù bản thân ông đã hỗ trợ ông Biden giành đề cử.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lo-ngai-tong-thong-biden-thua-ong-trump-ong-obama-am-tham-ho-tro-d213295.html