Thế giới

Lộ phiên bản mới của Su-30SM sau màn ra mắt tại Syria

Nga đã chính thức giới thiệu phiên bản mới nhất của tiêm kích đa năng Su-30SM với tên gọi Su-30SME tại Triển lãm hàng không Singapore Air Show 2016.

Nga đã chính thức giới thiệu phiên bản mới nhất của tiêm kích đa năng Su-30SM với tên gọi Su-30SME tại Triển lãm hàng không Singapore Air Show 2016.

Thông tin về phiên bản mới của Su-30SM được phóng viên của Lenta có mặt tại triển lãm cho biết. Đại diện của nhà sản xuất tiết lộ, Su-30SME là phiên bản hiện đại hóa của máy bay Su-30SM Không quân Nga đang sử dụng và được phát triển trên cơ sở máy bay Su-30MKI trong không quân Ấn Độ.

Phiên bản Su-30SME được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tiêm kích phòng không giống như nhiệm vụ ban đầu của máy bay Su-30 phát triển cho Không quân Liên Xô trước đây.

“Điểm khác biệt của phiên bản xuất khẩu Su-30SME chính là hệ thống điện tử hàng không trên khoang. Máy bay này sử dụng các hệ thống điện tử thuần Nga, thay vì các thiết bị do Pháp sản xuất như trên Su-30MKI”, đại diện đoàn đại biểu quân sự Nga tham gia Singapore Air Show 2016 cho biết.

Một góc Triển lãm hàng không Singapore Air Show 2016.

Vị đại diện này tiết lộ thêm rằng khả năng chiến đấu của Su-30SME được tăng cường đáng kể so với các phiên bản Su-30MKI và khách hàng tiềm năng của phiên bản Su-30SME có thể là Malaysia, Algeria và Iran.

Hiện nay, Nga đang triển khai Su-30SM tham chiến tại Syria chống lại tổ chức khủng bố IS và dòng máy bay này đã có các màn thể hiện ấn tượng ở chiến trường này. Chính màn thực chiến ấn tượng tại Syria khiến dòng tiêm kích này thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng nước ngoài.

Theo Sputnik, Belarus vừa thông báo kế hoạch mua sắm chiến đấu cơ Su-30SM của Nga sau năm 2020. “Hiện là thời điểm để chúng tôi xem xét thay thế các máy bay lỗi thời. Tiêm kích Su-30 là ứng viên mà chúng tôi nhắm đến”, Tư lệnh Không quân Belarus, Tướng Oleg Dvigalev nói với các phóng viên hôm 20/10/2015.

Ông giải thích rằng, các tiêm kích mới sẽ thay thế cho những chiếc MiG-29 do Liên Xô sản xuất và hiện phục vụ trong một số quốc gia từng nằm trong Liên Xô.

Tướng Dvigalev kể lại rằng, trong đợt diễn ra Triển lãm hàng không MAKS-2015 tổ chức tại thị trấn Zhukovsky, một phi công quân đội Belarus đã bay thử chiến đấu cơ Su-30SM và đưa ra “phản hồi rất tích cực” về dòng máy bay chiến đấu này.

Ngoài ra, cũng có thể màn "trình diễn" khả năng tác chiến trong chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria đã khiến các lãnh đạo quân sự nhiều nước quan tâm tới tiêm kích Su-30SM, trong đó có Malaysia, Algeria và Iran.

Không chỉ có Su-30SM

Không chỉ Su-30SM, tiêm kích Su-35 cũng trở nên đắt khách khi tham chiến tại chiến trường Syria. Theo những thông tin và hình ảnh được công khai, chỉ có 4 chiếc Su-35 được Nga đưa sang căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria hôm 30/1.

Ngay sau khi Moskva quyết định đưa Su-35 đến thử lửa tại Trung Đông, giới phân tích nhận định, số lượng ít ỏi máy bay này không giúp gia tăng nhiều nguồn lực vũ khí và sức mạnh quân sự của Nga tại Syria. Vì vậy, việc triển khai Su-35 tới Syria cũng được xem là chiêu quảng bá sản phẩm tốt nhất của người Nga và Moscow đã bắt đầu gặt hái thành quả.

Tiêm kích Su-35 tại Syria.


Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ký hợp đồng mua Su-35 của Nga. Thỏa thuận mua 24 chiếc Su-35 giữa Bắc Kinh và Moskva được ký kết vào tháng 11/2015 với trị giá 2 tỷ USD (khoảng 83 triệu USD/chiếc).

Ngoài Trung Quốc, một số quốc gia Châu Á cũng tỏ ra quan tâm tới Su-35 đặc biệt là Pakistan và Indonesia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia từng tuyên bố dự định mua một phi đội máy bay Su-35 để thay thế cho các chiến đấu cơ F-5 Tiger đã lỗi thời của Không quân Mỹ.

Trong khi đó, Pakistan cũng được đánh giá là một ứng viên tiềm năng muốn mua mẫu Su-35. Theo chuyên gia Dave Majumbar của tạp chí National Interest, Nga đang đàm phán để bán cho Pakistan các mẫu Su-35 cùng với trực thăng tấn công Mi-35.

Trước đó, trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế Dubai Air Show-2015, Kuwait đã bày tỏ sự quan tâm đến tiêm kích Su-35 và một số vũ khí hiện đại khác của Nga. Đặc biệt hơn là UAE, nước vốn có truyền thống mua vũ khí Mỹ cũng tỏ ý muốn có Su-35.

Rõ ràng nhờ đưa vũ khí sang chiến trường Syria, điện Kremlin đã khéo léo quảng bá và tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. Điều này đã được đích thân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov thừa nhận vào tháng 12 năm ngoái.

Theo ông Yuri Borisov, thành công của Lực lượng Không quân Nga ở Syria dẫn tới việc rất nhiều đối tác nước ngoài muốn mua máy bay của Nga.

“Hiện tại, các mẫu chiến đấu cơ của Không quân Nga khá hiện đại, không thua kém các chiến đấu cơ của phương Tây ở bất kỳ đặc tính nào, đặc biệt là Su-34 và Su-35. Đây là niềm tự hào của lực lượng vũ trang của chúng tôi.

Bạn biết đấy, hiện nay các tiêm kích này đang chứng minh khả năng của mình, điển hình là trong cuộc chiến tại Syria. Đang có một hàng dài các quốc gia đợi đặt mua chúng”, ông Borisov phát biểu.

Theo Chúc Sơn (Đất Việt)