-
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua -
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy -
TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng -
Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm -
Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày -
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện?
Thế giới
25/02/2016 21:24Lo Trung Quốc độc chiếm biển Đông, Úc tăng chi tiêu quân sự
Úc đang tăng cường quan hệ liên minh với Mỹ, đồng thời tăng chi tiêu quân sự giữa lúc căng thẳng trong khu vực leo thang vì những hành vi đơn phương sai trái của Trung Quốc ở biển Đông.
Úc cũng yêu cầu Trung Quốc nói rõ ý đồ quân sự của nước này ở biển Đông.
Đây là sách lược quốc phòng đầu tiên của Úc kể từ khi Bắc Kinh xây đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), đồng thời triển khai tên lửa đất đối không, máy bay chiến đấu… tới đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa (cũng thuộc chủ quyền của Việt Nam).
![]() |
| Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull (phải) kiểm tra các xe quân sự mới ở phía Bắc TP Melbourne tháng 10-2015. Ảnh: EPA |
Cũng theo văn kiện trên, Úc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% của tổng sản phẩm quốc nội (tương đương 58 tỉ AUD) từ nay đến năm 2023 để bảo vệ lợi ích của nước này và các đồng minh trước sự bành trướng nguy hiểm của Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương. Con số này trong tài khóa hiện nay là 32 tỉ AUD.
Theo Reuters, ngân sách quốc phòng của Úc dự kiến tăng lên 195 tỉ AUD (khoảng 140 tỉ USD) vào năm 2021 hoặc 2022.
Phát biểu tại thủ đô Canberra hôm 25-2, Thủ tướng Turnbull cho biết nước này sẽ mua hàng loạt khí tài mới bao gồm tàu khu trục, xe bọc thép, máy bay chiến đấu, tàu ngầm và đầu tư cho an ninh mạng. Ngoài ra, Úc sẽ lần đầu tiên mua máy bay do thám không người lái để bảo vệ chủ quyền biển và biên giới trên đất liền cũng như hỗ trợ quân đội.
Ông Turnbull nói chiến lược quốc phòng sắp tới của Úc nhằm đáp ứng với sự thay đổi của an ninh trong khu vực, nhất là sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc cùng chiến lược xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.
“Trong 2 thập kỷ tới, Mỹ vẫn là lực lượng quân sự ưu việt trên toàn cầu. Họ sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng nhất của Úc dựa trên quan hệ liên minh bền vững giữa 2 nước và sự hiện diện tích cực của Mỹ sẽ tiếp tục củng cố ổn định khu vực” – ông Turnbull lưu ý.
![]() |
| Binh sĩ Trung Quốc tuần tra trên đảo Phú Lâm ngày 29-1-2016. Ảnh: Reuters |
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne cho biết Canberra một mặt tăng cường và mở rộng quan hệ quốc phòng với Bắc Kinh, mặt khác kêu gọi nước này không xây đảo và quân sự hóa biển Đông để xuống thang căng thẳng.
Cũng theo bà Payne, Úc sẽ mua thêm 12 tàu ngầm, đóng 9 tàu khu trục và 12 tàu tuần tra xa bờ. Đối tác cung cấp tàu ngầm cho Úc sẽ được công bố vào cuối năm nay. Reuters đầu tháng 2 cho biết thương vụ tàu ngầm trị giá 36 tỉ USD đang là cuộc đua giữa 2 đối tác tiềm năng Nhật Bản và Pháp.
Trong một diễn biến mới nhất, hôm 24-2, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, cho biết Washington sẽ thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không mạnh mẽ hơn ở biển Đông, bằng cách cho tàu và máy bay hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. “Chúng ta có thể xem xét việc đưa tàu ngầm tấn công, tàu khu trục… ra đó (biển Đông). Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm” – ông Harris nói tại phiên điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 24-2.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ủng hộ những chỉ trích của giới chức quân sự Mỹ về hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo của Trung Quốc, đơn phương làm thay đổi hiện trạng biển Đông.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
- FIFA cải tổ thị trường chuyển nhượng, mọi hợp đồng cầu thủ bắt buộc có điều khoản giải phóng từ năm 2027 (16:30)
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề Ngữ văn (16:23)
- Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau (16:03)
- Nhịn ăn, uống nước kiềm trị ung thư phổi, cụ bà 68 tuổi suýt mất mạng vì tin lời đồn (50 phút trước)
- Nguồn cơn mâu thuẫn của Hằng Túi và hotgirl đời đầu Mi Vân, hết so kè bằng cấp lại block nhau trên MXH (51 phút trước)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận thêm án tù 30 năm (1 giờ trước)
- Hằng Túi và một sao nữ Vbiz khẩu chiến dữ dội vì "hợp đồng kỳ nghỉ", hot mom sửa vội bài đăng (1 giờ trước)
- Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ (1 giờ trước)
- Sức hút của bom tấn Netflix lấy cảm hứng từ bi kịch học đường có thật tại Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Son Heung-min hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Hàn Quốc (1 giờ trước)

