Thế giới

Lo xung đột Trung Đông bùng nổ, đồng minh thân thiết muốn Mỹ triển khai Patriot

Jordan đề nghị Mỹ triển khai thêm hệ thống phòng không Patriot để tăng cường phòng thủ biên giới, giữa lúc căng thẳng Trung Đông gia tăng do xung đột Israel – Hamas.

“Chúng tôi đã yêu cầu phía Mỹ giúp củng cố năng lực phòng thủ bằng hệ thống tên lửa phòng không Patriot”, hãng tin Reuters dẫn lời Chuẩn tướng Mustafa Hiyari, phát ngôn viên quân đội Jordan hôm 29/10. 

Các tên lửa Patriot của Mỹ đã được triển khai tại Jordan hồi năm 2013, sau khi xung đột bùng nổ ở nước láng giềng Syria vào năm 2011. Ngoài ra, Mỹ cũng chi hàng trăm triệu USD để giúp Jordan thiết lập hệ thống giám sát hiện đại mang tên Chương trình An ninh Biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân từ Syria và Iraq.

Lo xung đột Trung Đông bùng nổ, đồng minh thân thiết muốn Mỹ triển khai Patriot
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: AP

Còn hiện tại, Jordan ngày càng lo ngại việc Israel ném bom không ngừng vào Dải Gaza kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hôm 7/10 có thể mở rộng thành xung đột Trung Đông.

Patriot hiện là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ. Nguồn cung Patriot luôn bị thiếu do các đồng minh của Washington trên khắp thế giới đều mong muốn có thiết bị này. 

Ông Hiyari phủ nhận thông tin trên mạng xã hội về việc Mỹ đang sử dụng các căn cứ của Jordan để vận chuyển một số thiết bị và vũ khí tới Israel nhằm hỗ trợ Tel Aviv tăng cường phòng thủ trong quá trình giao tranh với Hamas ở Dải Gaza. 

Theo giới chức ngoại giao phương Tây, Lầu Năm Góc đã sử dụng các cơ sở quân sự của Jordan trong những tháng gần đây, do Washington muốn tăng cường thế trận quân sự ở Trung Đông. Ngay sau khi xung đột Israel – Hamas bùng nổ, Mỹ đã điều động nhiều khí tài đến Trung Đông bao gồm 2 tàu sân bay, các tàu hỗ trợ, và bổ sung hàng nghìn binh sĩ. 

Hiện tại, hàng trăm huấn luyện viên người Mỹ đang có mặt ở Jordan. Quốc gia này là một trong số ít đồng minh của Mỹ ở Trung Đông tổ chức nhiều đợt tập trận với quân đội Mỹ trong suốt cả năm. Quân đội Jordan cũng là một trong những lực lượng nhận được khoản tài trợ quân sự nước ngoài lớn nhất từ Mỹ với con số lên tới hàng trăm triệu USD.

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/lo-xung-dot-trung-dong-bung-no-dong-minh-than-thiet-muon-my-trien-khai-patriot-2208507.html