Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Lối đánh từng bước của Nga trên chiến trường Ukraine qua lời tướng Surovikin

Phương Tây cho rằng Nga tiến chậm trên chiến trường Ukraine và đang hứng chịu thất bại. Nhưng lãnh đạo quân đội Nga khẳng định, họ chủ động lựa chọn lối đánh chậm nhưng chắc để hạn chế thương vong cho binh sĩ Nga và dân thường Ukraine.

Chiến lược của quân đội Nga ở Ukraine

Hôm 18/10/2022, Tư lệnh lực lượng liên hợp Nga ở Ukraine, tướng Sergey Surovikin, cho biết, quân đội Nga không tìm cách tiến nhanh trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine và đang kiên định hạ gục đối phương một cách chắc chắn.

Lối đánh từng bước của Nga trên chiến trường Ukraine qua lời tướng Surovikin
Lính Nga ở Donbass. Ảnh: TASS.

Tướng Surovikin nói với các phóng viên: “Chúng tôi áp dụng một chiến lược khác. Điều này Tổng tư lệnh tối cao (Tổng thống Putin - ND) đã nhấn mạnh. Chúng tôi không tìm kiếm nhịp độ tiến nhanh. Chúng tôi gìn giữ từng người lính”.

Theo ông Surovikin, với cách tiếp cận này, quân đội Nga không chỉ “giảm xuống mức tối thiểu các thiệt hại của mình mà còn giảm đáng kể số lượng nạn nhân là dân thường”.

Viên tư lệnh nói thêm: “Hiện nay, lực lượng liên hợp Nga ở Ukraine đang thực thi các biện pháp xây dựng sức mạnh chiến đấu và quân số cho các đơn vị và đội hình quân sự, tạo ra các lưc lượng dự bị mới… Các vũ khí chính xác tiếp tục tung các đòn đánh vào các cơ sở quân sự và hạ tầng thiết yếu đối với năng lực tác chiến của quân đội Ukraine”.

Tướng Surovikin nhận xét thêm về đối phương: Các cố vấn phương Tây đang hối thúc quân đội Ukraine tiến thật nhanh ở Kherson bất chấp thương vong trong cả binh sĩ lẫn dân thường.

Tướng Surovikin thừa nhận giao tranh ở Ukraine là ác liệt thực sự và quân Nga đang gặp khó khăn nhất định.

Ông Surovikin cho biết: Đối phương đã tấn công vào hạ tầng Kherson. Các quả tên lửa HIMARS đã làm hư hại cầu Antonovka và đập Kakhovka.

Viên chỉ huy Nga cho biết thêm, các kế hoạch sắp tới của họ liên quan đến Kherson sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến thuật đang mở dần ra. Ông không loại trừ “các quyết định khó khăn sẽ phải được đưa ra”.

Nga gia tăng hoạt động của máy bay có người lái và UAV

Hãng Thông tấn TASS của Nga cho biết, máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện hơn 34.000 phi vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sử dụng hơn 7.000 đơn vị đạn có dẫn đường.

Nga cho rằng tên lửa siêu thanh Kinzhal của họ phóng từ máy bay đã chứng tỏ hiệu quả trên chiến trường và “tên lửa này có khả năng chọc thủng bất cứ hệ thống phòng không nào của đối phương”.

Tướng Surovikin cũng cho biết, các UAV của Nga thực hiện trên 8.000 phi vụ tại chiến trường Ukraine, xóa sổ hơn 600 mục tiêu quân sự Ukraine.

Theo Tư lệnh các lực lượng Nga ở Ukraine, phía Ukraine đang đưa toàn bộ lực lượng dự bị của mình ra tiền tuyến.

Tướng Surovikin lặp lại quan điểm của Tổng thống Putin khi cho rằng Ukraine cần độc lập với phương Tây và NATO, đồng thời trở thành một quốc gia thân thiện với Nga. Ông khẳng định người Nga cùng một dân tộc với người Ukraine và các rắc rối hiện nay là nằm ở chính quyền Ukraine chứ không phải người dân của nước này.

Góc nhìn từ Estonia - quốc gia láng giềng của Nga

Ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Hanno Pevkur, đánh giá rằng Nga có khả năng sẽ cần 2 - 4 năm để khôi phục lại sức mạnh quân sự vào thời điểm trước khi nổ ra xung đột với Ukraine. Nhận xét này được ông Pevkur đưa ra trong cuộc gặp bàn tròn với các phóng viên chuyên trách Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc

Trong chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Pevkur dự báo chiến sự Nga - Ukraine sẽ kéo dài và ông hối thúc phương Tây sát cánh với Ukraine đến khi nước này giành được thắng lợi.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Estonia cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm tổn thương quá trình sản xuất máy bay và bảo dưỡng trực thăng của Nga.

Ukraine tự tin sẽ khôi phục toàn bộ lãnh thổ vào mùa hè năm 2023

Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Ukraine cho hay, quân đội nước này sẽ mau chóng chứng kiến “các thắng lợi lớn” và cuối cùng giành được chiến thắng trong xung đột với Nga vào mùa hè tới.

Tướng Kyrylo Budano - Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine, đưa ra nhận xét trên trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Obozrevatel. Phỏng vấn được xuất bản cũng vào ngày 18/10.

Các tuyên bố của ông Budano là một trong các dự báo trực tiếp nhất của một quan chức Ukraine về chiến thắng dành cho bên họ.

Trao đổi với Tổng biên tập tờ Obozrevatel, tướng Budano dự báo rằng các lực lượng quân sự Ukraine sẽ “có được các bước tiến đáng kể” vào cuối năm 2022, với các nội dung mà ông này nói là “giải phóng Kherson” - một khu vực đang là trọng tâm trong cuộc phản công của Ukraine. Ông dự báo tiếp, năm tới, xung đột Ukraine sẽ chấm dứt: “Vào cuối mùa xuân năm tới, tất cả sẽ kết thúc. Mọi thứ sẽ hoàn thành vào mùa hè”.

Theo tướng Budano, việc xung đột chấm dứt sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine tái thiết lập biên giới Nga - Ukraine vào năm 1991, khi Ukraine tách ra khỏi Liên Xô. Ông này cho rằng khi ấy Crimea cũng sẽ trở về lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, kể từ khi phản công, Ukraine đã giành lại 2.435km2 ở miền Đông nước này.

Tướng Budano còn dự báo rằng xung đột Ukraine chấm dứt sẽ kéo theo một số vùng nữa ly khai khỏi Nga./.

Theo Trung Hiếu (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/loi-danh-tung-buoc-cua-nga-tren-chien-truong-ukraine-qua-loi-tuong-surovikin-post978345.vov