Thế giới

Lời dụ dỗ ngọt ngào khiến nhiều phụ nữ Nhật vô tình dấn thân vào con đường phim cấp 3 tỷ đô

Ngày càng nhiều phụ nữ bị lừa gạt tham gia ngành công nghiệp đóng phim khiêu dâm khổng lồ ở Nhật Bản.

Ngày càng nhiều phụ nữ bị lừa gạt tham gia ngành công nghiệp đóng phim khiêu dâm khổng lồ ở Nhật Bản.

Kurumin Aroma, một trong số những nạn nhân bị lừa gạt đóng phim khiêu dâm đã chia sẻ câu chuyện của mình trên phương tiện truyền thông đại chúng. Theo đó, cách đây 4 năm trước, một người lạ đã làm quen với cô trên đường phố Tokyo.

Người này hỏi cô có muốn làm người mẫu hay không. "Người đó đưa danh thiếp, nói năng trịnh trọng khiến tôi cảm thấy anh ta rất đáng tin", Aroma nhớ lại.

Tuy nhiên, vài tháng sau, cô gái 26 tuổi trở thành một trong số ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Nhật bị những công ty sản xuất trá hình ép đóng phim khiêu dâm.

Năm cuối đại học, Aroma đồng ý tham dự buổi phỏng vấn với chủ tịch công ty giải trí. Ông ta đưa cho cô một hợp đồng viết rõ, Aroma sẽ phải cởi quần áo chụp hình.

"Đó là lần đầu tiên tôi nghe về ảnh khỏa thân. Tôi khóc rất nhiều, cảm thấy vô cùng áp lực, đành phải đồng ý", cô gái trẻ cho biết.

Lời dụ dỗ ngọt ngào khiến nhiều phụ nữ Nhật vô tình dấn thân vào con đường phim cấp 3 tỷ đô - Ảnh 1.

Kurumin Aroma kể về kí ức kinh hoàng của mình.

Những tháng tiếp theo, công ty này nhiều lần gọi Aroma đến văn phòng, gạ gẫm quay phim khiêu dâm. Sau nhiều lần bị 8 đồng nghiệp nam dụ dỗ, cô cuối cùng cũng đầu hàng.

"Họ bảo rằng tôi có thể dừng bất cứ khi nào muốn nếu cảm thấy không thoải mái hay bị đau nhưng không đúng", Aroma nhớ lại.

Loạt báo cáo về phụ nữ được mời ký hợp đồng làm người mẫu sau đó bị ép hoặc bị lừa phải đóng phim khiêu dâm khiến giới chức Nhật Bản phải đối diện với mặt tối của ngành công nghiệp khiêu dâm hàng tỷ đôla.

Lời dụ dỗ ngọt ngào

Thông thường, các cô gái trẻ trên dưới 20 tuổi được tiếp cận trên đường phố với những lời khen hấp dẫn về ngoại hình và khả năng thành công trong nền công nghiệp giải trí.

Cả tin và thiếu kinh nghiệm, các cô gái nhanh chóng ký kết hợp đồng liên quan đến khiêu dâm, hoặc đôi khi còn không nhắc đến công việc chính sau này.

Khi nạn nhân phản đối, các nhà sản xuất đe dọa họ bằng tiền phạt lên tới hàng triệu yên, hoặc sẽ thông báo với bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp về sự việc.

Nếu nạn nhân bỏ trốn, họ sẽ bị bắt giam trong phòng khách sạn hoặc đưa đến những nơi xa xôi khiến họ phải đầu hàng. Theo Ito, "Dù hành động bạo lực hiếm khi xảy ra, các nạn nhân vẫn phải chịu đựng nhiều áp lực khác."

Lời dụ dỗ ngọt ngào khiến nhiều phụ nữ Nhật vô tình dấn thân vào con đường phim cấp 3 tỷ đô - Ảnh 2.

Nhiều nạn nhân bị đe dọa, hành hung thậm chí là bị hãm hiếp nếu như nói ra sự thật.

Sở hữu kênh YouTube với hơn 15.000 người theo dõi, Aroma chưa bao giờ nói chuyện về công việc khiêu dâm với bố mẹ và đã bị người thân xa lánh.

Cô kể: "Trong suốt thời gian tôi tham gia vào ngành công nghiệp phim người lớn, những người quản lý nam nói rằng tôi thuộc về họ. Tôi không có tự do và không nơi nào để nhờ giúp đỡ. Tôi đã bị mắc kẹt".

Aroma đã ngăn chặn thành công việc bán DVD hai bộ phim, nhưng bằng cách nào đó, một số clip vẫn lan truyền trên mạng. Chỉ khi gặp Ito và những nạn nhân khác, cô mới có thể mở lòng về quãng thời gian khó khăn.

"Tôi sợ hãi khi công khai, nhưng tôi biết mình không cô độc. Cuối cùng tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát, nguồn sức mạnh tuyệt vời để tôi tiếp tục sống. Tôi có trách nhiệm với những gì đã xảy ra, và việc công khai giúp tôi biết tôi không phải là tội phạm".

Các nhà chức trách đối mặt

Loạt báo cáo về việc phụ nữ được đề nghị hợp đồng người mẫu chỉ để bị lừa hoặc ép buộc đóng phim khiêu dâm, đã khiến các nhà chức trách Nhật Bản phải đối mặt với mặt tối của nền công nghiệp khiêu dâm hàng tỷ đô.

Theo báo cáo, từ tháng 1 - 11/ 2016, 148 phụ nữ tìm đến Lighthouse – cơ quan hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn người cũng như Hội chống bạo lực tình dục và khiêu dâm. Con số này là khổng lồ so với 83 trường hợp được ghi nhận trong năm 2015 và 29 năm trước đó.

Lời dụ dỗ ngọt ngào khiến nhiều phụ nữ Nhật vô tình dấn thân vào con đường phim cấp 3 tỷ đô - Ảnh 3.

Các nhà chức trách Nhật đang đau đầu giải quyết thực trạng này.

Trong đó, một vụ việc điển hình đã dẫn tới việc bắt giữ ba "người hướng nghiệp", do một phụ nữ bị ép buộc quay hơn 100 bộ phim khiêu dâm.

Nếu cô chấm dứt công việc giữa chừng, công ty sản xuất sẽ thông báo với gia đình và người quen về nghề nghiệp không đáng tự hào này. Không chỉ thế, một số nạn nhân bị buộc phải quan hệ tình dục mà không được bảo vệ, thậm chí hãm hiếp tập thể.

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Hiệp hội Xúc tiến sở hữu trí tuệ, đại diện cho ngành công nghiệp điện ảnh người lớn của Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi, hứa sẽ "khuyến khích các nhà sản xuất hành động để nhanh chóng cải thiện tình hình và khôi phục lại tính lành mạnh của toàn ngành".


Theo HN (Trí Thức Trẻ)