Thế giới

Lợi dụng ‘kẽ hở’ của luật pháp, bộ đôi mẹ trẻ liên tục thực hiện các phi vụ trộm cắp mà vẫn không phải ngồi tù

Theo điều luật tại Trung Quốc, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú dù phải chịu mức án tù nhưng vẫn sẽ được ở ngoài xã hội dưới sự quản chế bởi chính quyền địa phương. Lợi dụng điều này, một cặp đôi đông con đã liên tục thực hiện những vụ trộm cắp khiến người dân phẫn nộ.

Lợi dụng ‘kẽ hở’ của luật pháp, bộ đôi mẹ trẻ liên tục thực hiện các phi vụ trộm cắp mà vẫn không phải ngồi tù
Hai người phụ nữ Trung Quốc lợi dụng "kẽ hở" trong việc không bị thụ án trong tù khi đang cho con bú để liên tục đi trộm cắp. Ảnh: SCMP/Shutterstock

Tiểu Thanh (Xiao Qing), 30 tuổi và Châu Châu (Zhu Zhu), 39 tuổi quen biết nhau nhờ việc cùng là dân buôn bán quần áo. Cả hai càng ngày càng trở nên thân thiết bởi cùng có cửa hiệu riêng và làm ăn khá tốt.

Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, việc làm ăn của hai người này càng lúc càng đi xuống khiến họ buộc phải đóng cửa và hệ quả tất yếu là kinh tế hai gia đình càng lúc càng khó khăn.

Châu Châu vốn là một người phụ nữ đã “qua hai lần đò” với 7 người con hiện tại trong đó 3 người con cả là từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Trong khi đó Tiểu Thanh cũng đã có 4 người con tính đến hiện tại.

Theo điều tra trước đó của lực lượng cảnh sát thành phố Thượng Hải, dưới áp lực của “cơm, áo, gạo, tiền” cộng với việc đông con, hai người phụ nữ đã bắt đầu nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng ‘kẽ hở’ của luật pháp, bộ đôi mẹ trẻ liên tục thực hiện các phi vụ trộm cắp mà vẫn không phải ngồi tù - 1
Cặp đôi sử dụng xe đẩy để che chắn để cố gắng nhét càng nhiều quần áo vào bụng càng tốt. Ảnh: Weibo.

Cụ thể, cả Tiểu Thanh và Châu Châu đều biết rằng, luật pháp Trung Quốc quy định, các nữ phạm nhân khi đang mang thai hoặc cho con bú sẽ không bị thụ án trong tù nếu phạm tội.

Chính vì “kẽ hở” này, nên cặp đôi, hiện đang nuôi con thơ đã ghé vào các cửa hàng quần áo nhằm mục đích “chôm chỉa”.

Trong các đoạn video an ninh do camera giám sát tại các cửa hàng cho thấy, bộ đôi sử dụng chiếc xe đẩy làm đồ ngụy trang để che chắn những bộ quần áo nhét trong bụng trước khi nhanh chóng tẩu thoát.

Cả hai còn biết cách sử dụng nam châm để vô hiệu hóa các các thẻ từ gắn trên những bộ quần áo này mỗi khi đi qua cửa an ninh. Ngay sau khi thực hiện trót lọt một phi vụ, hai chị em sẽ nhanh chóng đem bán những “chiến lợi phẩm” của mình.

Trong suốt hai năm qua, bộ đôi “đạo chích” đã bán được một lượng kha khá quần áo với tổng số tiền thu được là 2.800 nhân dân tệ (khoảng 9,6 triệu đồng). Mọi việc chỉ kết thúc hồi tháng 3 năm nay khi thủ đoạn của họ không qua mắt được người bán hàng nên đã bị cảnh sát bắt giữ.

“Đông con và tốn nhiều công sức như vậy cuối cùng chỉ thu được 2.800 tệ?” một cư dân mạng cảm thán.

“Những đứa trẻ là công cụ để họ đi trộm cắp ư, thật đáng xấu hổ”, người khác phê phán.

Lợi dụng ‘kẽ hở’ của luật pháp, bộ đôi mẹ trẻ liên tục thực hiện các phi vụ trộm cắp mà vẫn không phải ngồi tù - 2
Sau khi có được "chiến lợi phẩm", cả hai nhanh chóng đem đi "tẩu tán". Ảnh: Weibo.

Tiểu Thanh và Châu Châu sau đó lần lượt bị tuyên mức án một năm và tám tháng tù vì tội trộm cắp. Và như đã nói ở trên, do điều luật tại Trung Quốc đã có quy định nên cả hai sẽ không phải vào tù thụ án vì đang cho con bú do mới sinh hồi tháng 8 và tháng 9 năm ngoái.

Cả hai sẽ bị quản chế tại nhà bởi chính quyền địa phương hoặc nơi họ tạm trú.

Tại Trung Quốc, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú sau khi bị kết án tù sẽ được chấp hành án bên ngoài xã hội trong khoảng 1 năm. Tuy nhiên, phạm nhân vẫn có thể nộp đơn xin gia hạn việc ở bên ngoài.

Mặc dù vậy, quy định cũng nêu rõ nếu người phụ nữ cố tiếp tục mang thai để trốn tránh việc thi hành án thì việc phạm nhân thi hành án ngoài xã hội sẽ lập tức bị đình chỉ. Thời hạn còn lại của án sẽ chỉ được thực thi sau khi người phụ nữ kết thúc quá trình cho con bú.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/loi-dung-ke-ho-cua-luat-phap-bo-doi-me-tre-lien-tuc-thuc-hien-cac-phi-vu-trom-cap-ma-van-khong-phai-ngoi-tu-d215227.html