Thế giới

Luật sư giả mạo thắng 26 vụ kiện vẫn bị bắt vì hành nghề không có giấy phép

"Luật sư" giả hành nghề với tên Brian Mwenda bị cáo buộc trộm cắp danh tính từ một luật sư thật tên là Brian Mwenda Ntwiga, theo BBC.

Luật sư giả mạo thắng 26 vụ kiện vẫn bị bắt vì hành nghề không có giấy phép

Dù chưa từng trải qua đào tạo pháp lý, luật sư giả vẫn thắng toàn bộ 26 vụ kiện tại tòa án ở Kenya, theo truyền thông địa phương.

Tuy vậy, luật sư giả bị giới chức hành nghề luật ở Nairobi (Kenya) bắt giữ sau khi vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và nhà chức trách nhận được nhiều đơn tố cáo.

Luật sư giả được cho là đã đột nhập vào cổng thông tin của hội luật gia Nairobi, sửa thông tin của luật sư thật có tên tương tự rồi tải ảnh chính mình và tự nhận được đào tạo pháp lý để có thể hành nghề.

Luật sư thật Brian Mwenda Ntwiga đã trình báo vụ việc với giới chức địa phương sau khi không thể truy cập vào tài khoản của mình và nhận ra một số chi tiết đã bị thay đổi.

Brian Mwenda Ntwiga cũng cho biết anh chưa xin cấp giấy phép hành nghề luật do bản thân đang làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý và không cần giấy phép hành nghề.

Tuy vậy tới tháng 09/2023, khi truy cập vào hệ thống để kích hoạt tài khoản và xin giấy phép hành nghề, anh nhận ra bản thân không thể đăng nhập vào tài khoản của chính mình.

Giới chức sau đó thông báo trên Twitter rằng luật sư giả tên là Brian Mwenda Njagi không thuộc hiệp hội luật gia và không phải là luật sư của Tòa án Cấp cao Kenya.

Dù vụ việc khiến dư luận, đặc biệt là các quan chức pháp lý phẫn nộ, một số ý kiến cho rằng Brian Mwenda Njagi đã có thành tích ấn tượng.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/luat-su-gia-mao-thang-26-vu-kien-van-bi-bat-vi-hanh-nghe-khong-co-giay-phep-d189080.html