Thế giới

Lực lượng chống đối tuyên bố bắt sống hàng trăm tù binh Taliban

Taliban và lực lượng chống đối tiếp tục giao tranh chiếm quyền kiểm soát Thung lũng Panjshir ở phía Bắc thủ đô Kabul. Lực lượng chống đối cho biết họ đã bắt giữ hàng trăm binh lính Taliban.

Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) Afghanistan, một lực lượng trung thành với thủ lĩnh địa phương Ahmad Massoud hôm 05/09 tuyên bố bao vây "hàng ngàn phần tử khủng bố" ở đường Khawak, và Taliban đã phải bỏ lại xe, trang thiết bị quân sự ở khu vực Dashte Rewak.

Phát ngôn viên Fahim Dashti của NRF cho biết "giao tranh dữ dội" đang tiếp tục diễn ra.

Phóng viên của Al Jazeera dẫn các nguồn tin cho biết hàng trăm binh lính Taliban đã bị bắt giữ hôm 05/09.

Lực lượng chống đối tuyên bố bắt sống hàng trăm tù binh Taliban

"Nguồn tin của lực lượng chống đối cho biết NRF tuyên bố bắt giữ khoảng 1.500 binh lính Taliban. Rõ ràng nhóm binh lính này bị bao vây," phóng viên cho hay.

Trên Twitter, Dashti cho biết khu vực quận Paryan đã không còn bóng quân Taliban.

Gần 1.000 binh lính Taliban bị giết, bị thương hoặc bắt sống sau khi con đường thoát thân của họ bị phong tả, theo Dashti. Tuy vậy, thông tin này chưa thể kiểm chứng.

Phát ngôn viên Taliban Bilal Karimi trên Twitter cho biết họ đã chiếm quyền kiểm soát 5 trong tổng số 7 quận ở địa phương.

Panjshir là tỉnh cuối cùng của Afghanistan vẫn còn chống lại Taliban.

Hai bên đều khẳng định chiếm ưu thế ở Panjshir, nhưng đều không đưa ra bằng chứng. Trong thời gian Taliban nắm quyền ở Afghanistan từ 1996 tới 2001, nhóm này không thể kiểm soát thung lũng Panjshir.

Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng tình hình hiện nay có thể dẫn tới nội chiến.

"Tôi cho rằng tình hình hiện nay có thể dẫn tới một cuộc nội chiến. Tôi không rõ liệu Taliban có thể củng cố quyền lực và thiết lập chính quyền hay không," tướng Milley nói.

Nếu Taliban không thể dập tắt lực lượng chống đối, tình hình sẽ trở nên phức tạp "với sự trở lại của Al-Qaeda, hay IS tiếp tục phát triển, hoặc nhiều nhóm khủng bố khác" trong ba năm tới, theo tướng Milley.

Bill Roggio, biên tập viên tờ Long War Journal hôm 04/09 cho biết hiện có rất nhiều thông tin chưa kiểm chứng về tình hình tại thung lũng  Panjshir. Cả hai bên đều cho rằng đối phương thiệt hại nặng nề.

"Quân đội Taliban đã trở nên thiện chiến sau 20 năm chiến tranh và đừng hiểu nhầm, Taliban đã đào tạo một đội quân," Roggio nêu ý kiến, đồng thời cho rằng khả năng chiến thắng của lực lượng chống đối là không cao.

"Taliban đã được trang bị lượng lớn vũ khí, đạn dược sau khi Mỹ rút lui và Quân đội Quốc gia Afghanistan sụp đổ," ông cho biết thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)