-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Thế giới
10/08/2025 06:00Lý do Alaska được chọn là địa điểm gặp thượng đỉnh Trump - Putin
Theo hãng tin TASS và đài CNA, sau khi tuyên bố có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ, ông Trump đã dành những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 2 để cố gắng làm trung gian hòa giải giữa hai nước láng giềng ở châu Âu. Song, nhiều vòng đàm phán hòa bình, các cuộc điện đàm và hàng loạt chuyến thăm ngoại giao đã không mang lại đột phá.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/8, ông Trump thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga Putin tại bang Alaska, cực bắc của nước Mỹ vào ngày 15/8. Điện Kremlin đã xác nhận thông tin này và gọi đó là "hoàn toàn hợp lý". Thông báo được đưa ra sau nhiều ngày cả Moscow và Washington đều ám chỉ hai nhà lãnh đạo sẽ họp thượng đỉnh vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ cho biết, cả tổng thống Nga lẫn lãnh đạo Ukraine đều muốn gặp ông và ông sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn xung đột. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 8/8, ông Trump nói "sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để tốt cho cả Ukraine và Nga", nhưng không đi vào chi tiết.

Vì sao chọn Alaska?
Hội nghị thượng đỉnh giữa Trump - Putin sẽ diễn ra ở Alaska, vùng đất Nga đã bán cho Mỹ vào năm 1867. Mũi phía tây của tiểu bang này nằm không xa phần cực đông của Nga, ngay bên kia eo biển Bering.
Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushkov cho biết: "Alaska và Bắc Cực cũng là nơi giao thoa lợi ích kinh tế của hai nước và là nơi có triển vọng cho các dự án quy mô lớn, đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, bản thân hai tổng thống chắc chắn sẽ tập trung thảo luận các khả năng để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine".
Ông Ushakov cũng bày tỏ hy vọng, lần tới hai vị tổng thống sẽ gặp nhau trên lãnh thổ Nga. Quan chức này nói thêm: "Nga đã gửi lời mời tương ứng tới tổng thống Mỹ".
Lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), vốn yêu cầu các nước thành viên phải bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đến thăm quốc gia của họ, được cho đã thu hẹp số nơi có thể được chọn đăng cai hội nghị.
Trước đây, Tổng thống Putin đã đề cập tới Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) là nơi có thể tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đồn đoán Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc hoặc Ấn Độ có thể là những địa điểm khả thi.
Khả năng tham gia của tổng thống Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy việc biến hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin thành một hội nghị thượng đỉnh 3 bên và thường xuyên khẳng định việc ông gặp người đồng cấp Nga là cách duy nhất để đạt tiến triển hướng tới hòa bình.
Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump đã đề xuất một cuộc tiếp xúc 3 bên khi ông hội đàm với ông Putin vào đầu tuần trước. Tuy nhiên, lãnh đạo Điện Kremlin đã loại trừ khả năng gặp ông Zelensky.
Tại các cuộc đối thoại ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6, các nhà đàm phán Nga cho biết, cuộc gặp Putin - Zelensky chỉ có thể diễn ra ở "giai đoạn cuối" của quá trình thương lượng, sau khi hai bên đã nhất trí về các điều khoản hòa bình.
Cuộc tiếp xúc Trump - Putin gần đây nhất
Lần gần đây nhất ông Trump và ông Putin gặp nhau là vào năm 2019, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Kể từ đầu tháng 1/2025, hai nhà lãnh đạo đã nhiều lần điện đàm.
Trước đó, năm 2018, ông Putin đã có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump tại Helsinki, Phần Lan. Vào thời điểm đó, ông Trump đã khiến nhiều người bất ngờ khi tỏ ra đứng về phía ông Putin, sau khi cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở xứ sở cờ hoa để ủng hộ ông Trump.
Lần gần đây nhất ông Putin gặp một lãnh đạo Nhà Trắng tại Mỹ là trong cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2015.
Lập trường đàm phán
Bất chấp hàng loạt nỗ lực ngoại giao và nhiều vòng đàm phán hòa bình, Nga và Ukraine dường như vẫn chưa tiến gần hơn tới một thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Tổng thống Putin đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Ukraine, châu Âu và Mỹ.
Tại các cuộc thương lượng hồi tháng 6, Moscow yêu cầu Kiev rút quân khỏi 4 vùng đã sáp nhập vào Nga, yêu cầu Ukraine cam kết là một quốc gia trung lập, từ chối sự trợ giúp quân sự của phương Tây và không gia nhập liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.
Trong khi đó, Ukraine muốn ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời tuyên bố không bao giờ công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với các vùng lãnh thổ có chủ quyền của nước này. Ukraine cũng đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ các nước phương Tây, bao gồm cả việc triển khai quân đội nước ngoài làm lực lượng gìn giữ hòa bình để thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn tiềm năng nào.
- Nữ công nhân gục chết khi đang hát tiệc tất niên ở TPHCM: Hé lộ tình tiết bất ngờ từ camera nhà hàng (33 phút trước)
- Lời khai lạnh người của kẻ sát hại công an rồi thản nhiên về nhà tắm rửa, thay đồ dính máu (44 phút trước)
- Công an thông tin mới về vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, kêu gọi người dân góp sức truy bắt 2 nghi phạm (1 giờ trước)
- Xuân Son đá hỏng phạt đền, CLB Nam Định bị Thanh Hóa cầm hòa (1 giờ trước)
- Văn Hậu lại chấn thương, phải rời sân trên cáng (1 giờ trước)
- CLB CAHN chấm dứt chuỗi bất bại của Ninh Bình trong trận cầu bùng nổ bàn thắng (1 giờ trước)
- Hà Nội tính xây bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m3 để chống ngập (2 giờ trước)
- Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo về phát triển Hệ thống camera giám sát tập trung (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 1-2 tiếp tục neo đỉnh cao, thị trường trong nước lặng sóng giữa biến động mạnh của giá vàng thế giới (2 giờ trước)
- Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn khi đạp xe đi tìm ông ngoại, gia đình đau đớn phát hiện thi thể (2 giờ trước)