Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai 3 chiếc CV-22 Osprey đến căn cứ Yokota tại Nhật Bản năm 2017. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lùi lại đến tháng 9/2020.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai 3 chiếc CV-22 Osprey đến căn cứ Yokota tại Nhật Bản năm 2017. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lùi lại đến tháng 9/2020.

Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ lý do trì hoãn triển khai 3 máy bay CV-22 Osprey đầu tiên này, vốn dự kiến được sử dụng trong các chiến dịch đặc biệt của Không quân Mỹ.

Trước động thái của Mỹ, tại một cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng mặc dù chính phủ đã được thông báo về sự thay đổi này, song Nhật Bản sẽ cố gắng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sựn chậm trễ này.

Ly do bat ngo My hoan trien khai CV-22 tai Nhat Ban
Máy bay CV-22.

Theo kế hoạch dược công bố hồi năm 2015, ba chiếc CV-22 của Không quân Mỹ sẽ được triển khai vào năm 2017 và con số này dự kiến sẽ tăng lên 10 chiếc trong tương lai. Hiện tại, 24 chiếc MV-22 Osprey đã được triển khai tại căn cứ Không quân Futenma thuộc tỉnh cực Nam Okinawa.

CV-22 là biến thể Không quân từ mẫu MV-22 của Lực lượng lính thủy đánh bộ và được Không quân Mỹ sử dụng cho các chiến dịch đặc biệt. Mặc dù có cùng các tính năng cơ bản với MV-22, loại CV-22 được sử dụng nhiều hơn trong các tình huống phức tạp như các chuyến bay ở tầm thấp.

Và dù Mỹ không tiết lộ nguyên nhân dẫn đến quyết định lùi thời điểm triển khai CV-22 đến Nhật nhưng theo nguồn tin quân sự Mỹ, những máy bay đang gặp phải vấn đề về tiến độ nâng cấp.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông qua kế hoạch trang bị hệ thống hỗ trợ quan sát đa phổ mới cho các đơn vị máy bay lưỡng thể CV-22 và CMV-22 Osprey hiện có trong biên chế. Theo kế hoạch ban đầu, việc nâng cấp máy bay Osprey sẽ hoàn thành vào tháng 6/2017.

Hệ thống hỗ trợ quan sát đa phổ mới, bao gồm các máy quay đa phổ, trục điều khiển và phần mềm điều khiển lắp đặt trên cánh, sẽ giúp phi công điều khiển máy bay Osprey có thể phát hiện ra đối phương hoặc các mối nguy cơ từ khoảng cách xa hơn.

Điều này cực kỳ quan trọng đối với máy bay khi hoạt động trong vùng lãnh thổ đối phương. Tuy nhiên, do ngân sách dành cho gói nâng cấp này bị thiếu nên rất có thể phải đến đầu năm 2020, chương trình nâng cấp dành cho CV-22 và CMV-22 mới được hoàn thành.

Theo Đan Nguyên (Đất Việt)