-
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank
Thế giới
25/04/2019 22:29Lý do cảm động của Nhật hoàng Akihito khi quyết định thoái vị truyền ngai vàng cho con trai vào ngày 30/4 tới
Không giống như những Hoàng gia khác, việc Nhật hoàng thoái vị là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Nhật Bản. Theo luật Hoàng gia Nhật, không có quy định nào cho việc thoái vị đối với một Nhật hoàng đang còn sống, vì vậy nếu như Nhật hoàng Akihito muốn thoái vị thì phải sửa đổi luật và quá trình này cũng phải mất ít nhất vài năm.
Còn nhớ vào tháng 8/2016, Nhật hoàng Akihito, năm đó 83 tuổi đã bất ngờ bày tỏ ý định muốn thoái vị vì lý do tuổi tác và sức khỏe sau 3 thập kỷ trị vì khiến người dân Nhật Bản hoang mang. Được biết, Nhật hoàng Akihito bắt đầu kế vị ngôi vua khi cha ông là Nhật hoàng Hirohito qua đời vào năm 1989. Trong suốt thời gian qua, ông được xem là người cống hiến hết mình cho đất nước, là người luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân.
Với suy nghĩ đó, ông đã đến nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản, bất kể là biển đảo hay những vùng đất xa xôi để thăm hỏi mọi người. Đối với ông, đó là hành động rất quan trọng của Nhật hoàng với vai trò biểu tượng của đất nước. Nhật hoàng không chỉ là biểu tượng quốc gia, mà còn là người kế thừa truyền thống đất nước nên luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm phải bảo vệ truyền thống đó. Tuy nhiên, xã hội Nhật Bản đang trong giai đoạn già hóa rất nhanh và Nhật hoàng cũng ngày càng lớn tuổi. Ông bắt đầu ý thức được bản thân mình ngày càng yếu đi do tuổi cao, và khẳng định rằng thời gian tới sẽ khó hoàn thành trách nhiệm đối với đất nước một cách chu toàn như ông đã và đang làm.

Nhật hoàng Akihito không muốn gây áp lực lên gia đình Hoàng gia khi phải đau lòng vì Nhật hoàng băng hà và chào đón một người mới lên ngôi cùng một lúc.
Đối với Nhật hoàng, ông không thể đề cập trực tiếp về hệ thống Hoàng gia hiện tại, nhưng ông muốn chia sẻ với tư cách cá nhân về câu chuyện kế vị trước đây của mình. Nhật hoàng Akihito cho biết, việc vừa đau lòng một Nhật hoàng băng hà và vừa chào đón một người mới lên ngôi cùng một lúc sẽ tạo ra sức ép lớn cho những người có liên quan, đặc biệt là gia đình Hoàng gia.
Vì vậy, ông thừa nhận rằng đã từng suy nghĩ về việc phải làm gì để giảm bớt những nỗi đau đó cho gia đình. Dù không thể nói trực tiếp việc muốn thoái vị, nhưng Nhật hoàng muốn chia sẻ với người dân về những lo lắng, tâm tư của mình và mong người dân có thể thấu hiểu. Không những thế, Nhật hoàng còn lo lắng rằng, khi tình trạng sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, thì nhiều người bị ảnh hưởng khi phải dốc hết tâm sức để lo cho sự kiện Nhật hoàng ra đi trong một thời gian dài và băn khoăn liệu có thể ngăn chặn tình trạng đó dưới thời của mình hay không? Sau tất cả, Nhật hoàng bày tỏ mong muốn Hoàng gia nên tiếp tục sát cánh cùng người dân trong mọi thời điểm xây dựng đất nước.
Hội đồng Nội chính Hoàng gia Nhật Bản gồm 10 thành viên, bao gồm Thủ tướng Abe, lãnh đạo lưỡng viện quốc hội, chánh án tòa án tối cao, trưởng quan Cơ quan Nội chính Hoàng gia (Cung Nội Sảnh) và 2 thành viên hoàng tộc. Hội đồng cũng đã quyết định Thái tử Naruhito - con trai trưởng Nhật hoàng sẽ tiến hành lễ đăng cơ vào ngày 1/5/2019. Việc Nhật hoàng Akihito thoái vị sẽ khép lại thời kỳ Heisei (Bình Thành) trong lịch sử Nhật Bản sau 3 thập kỷ trị vì đất nước.
Theo Jia You (Helino)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (14:47)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (14:35)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (14:30)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (14:27)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (14:21)
- Mẫu iPhone 3 mắt này có camera zoom quang rẻ nhất Việt Nam, 2026 đứng cạnh iPhone 17 không lép vế (14:12)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (14:06)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (14:00)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (57 phút trước)
- AFC nhận định gì về bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc? (1 giờ trước)