-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
Thế giới
14/06/2016 07:14Lý do quá nhiều người chết trong vụ thảm sát hộp đêm Orlando
Theo giáo sư J. Pete Blair của Đại học Texas, người chuyên giảng dạy cho lực lượng thực thi pháp luật Mỹ cách đối phó với các cuộc xả súng, cho rằng, vụ thảm sát hộp đêm Pulse khiến nhiều người chết vì không gian chật chội, cản trở các nạn nhân chạy trốn. Bên cạnh đó, tiếng nhạc quá to khiến họ không nghe thấy tiếng súng để chạy tháo thân.
![]() |
Người thân các nạn nhân ở gần hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP |
Một nhân chứng sống sót sau vụ thảm sát cho biết ông nghĩ âm thanh lạ trong vũ trường là tiếng pháo nổ. Những người khác nghĩ đó là một phần của bản nhạc mạnh đang làm đám đông hưng phấn. Nó tạo thêm cơ hội giết người vô tội cho kẻ tấn công có thành kiến với những người đồng tính. Cha của Mateen cho biết, y từng vô cùng tức giận khi nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau.
Suốt 3 tiếng sau vụ xả súng đầu tiên, cảnh sát không ngăn được Mateen lộng hành, giáo sư Đại học Alabama Adam Lankford, người chuyên nghiên cứu về các vụ xả súng, nhận định.
Sau vụ tấn công đầu tiên, Mateen ra khỏi hộp đêm và quay trở lại sau đó, biến những người có mặt bên trong thành con tin. Cảnh sát chưa thể xác định bao nhiêu nạn nhân bị giết trong quá trình cảnh sát bao vây hộp đêm để chuẩn bị đột kích.
Theo Giáo sư Lankford, thời gian lực lượng thực thi pháp luật chuẩn bị phương án can thiệp có thể là lúc nhiều người qua đời nhất. Dẫn chứng vụ xả súng trường trung học Columbine năm 1999, Lankford khẳng định việc cảnh sát mất hơn 3 giờ để tiếp cận những người bị thương khiến nhiều người thiệt mạng vì quá chậm trễ.
Mateen tấn công hộp đêm Pulse với súng trường kiểu AR-15 và súng ngắn bán tự động cỡ nòng 9 mm. Dù vũ khí hung thủ sử dụng chưa được công bố, nó thuộc kiểu AR-15 cho thấy uy lực mạnh của loại vũ khí này.
![]() |
Hộp đêm Pulse, nơi vụ xả súng xảy ra. Ảnh: AP |
AR-15 là mẫu súng được phát triển cho quân đội Mỹ và được sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh Việt Nam. Sau này, nó là loại vũ khí phổ biến với những người đam mê súng trường. Khả năng bắn nhanh và đạn rời nòng với tốc độ cao khiến nó được những kẻ xả súng lựa chọn nhằm giết nhiều người nhất có thể.
Dù vô cùng uy lực và sát thương cao, người dân Mỹ có thể mua AR-15 ở cửa hàng súng tại hầu hết các bang của Mỹ. Năm 1994, quốc hội Mỹ thông qua lệnh cấm bán vũ khí tấn công nhưng nó hết hiệu lực năm 2004. Tuy nhiên, AR-15 phiên bản dân sự không được thiết kế chỗ gắn lưỡi lê, băng đạn nhiều viên hoặc tay cầm phụ.
Trong video do những người bên ngoài vũ trường Pulse ghi lại cho thấy hơn 20 tiếng súng vang lên trong khoảng thời gian ngắn. Giống phần lớn các bang khác của Mỹ, Florida không cấm việc bán các băng đạn nhiều viên. Tuy nhiên, nếu bị cấm, người dùng vẫn dễ dàng sửa đổi để hộp chứa mang được nhiều đạn hơn. Trong sự việc ở San Bernardino, California, kẻ tấn công xả súng điên cuồng dù luật tiểu bang quy định mỗi băng đạn chỉ được chứa 10 viên.
Theo New York Times, vụ thảm sát ở Orlando là vụ xả súng đẫm máu thứ 3 trong lịch sử từng được ghi nhận. Vụ tắm máu tồi tệ nhất xảy ra năm 2011 ở trại hè Na Uy làm 69 người thiệt mạng. Sự kiện thứ 2 xảy ra ở Hàn Quốc năm 1982 giết chết 58 người. Vụ xả súng đẫm máu thứ 4 diễn ra ở Tunisia năm 2015 làm 38 người chết.
Tuy nhiên, danh sách này chỉ bao gồm những vụ xả súng nơi công cộng, không phải hành động có tổ chức như khủng bố hay diệt chủng. Danh sách này do Giáo sư Lamkford của Đại học Alabama, Mỹ công bố.
Theo Hồng Duy (Zing.vn)








- Hai ô tô bay của hãng Xpeng va chạm trên không, một chiếc rơi bốc cháy (10:21)
- Có gì trong bộ phim kinh dị về Khmer Đỏ tranh giải Oscar? (10:13)
- Hotgirl 26 tuổi gây choáng với hồ sơ tình trường kịch tính hơn cả tiểu thuyết: 4 cuộc hôn nhân, 3 lần ly hôn (10:07)
- MacBook cảm ứng sắp thành sự thật (28 phút trước)
- Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần (28 phút trước)
- Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH (29 phút trước)
- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng (32 phút trước)
- Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn (38 phút trước)
- Gần 250.000 người Việt đi học nước ngoài (46 phút trước)
- Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt (47 phút trước)





