-
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét -
Tháng 10 đen tối của showbiz Việt: 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và những cú ngã chấn động -
4 con giáp may mắn tuần này (3-9/11), có thể kê cao gối ngủ -
Rúng động: Phát hiện thi thể cô gái 20 tuổi đang phân hủy trong cốp ô tô đậu ven đường TPHCM -
Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.500 lượng vàng, tương đương bao nhiêu tiền? -
Mẹ nhẫn tâm ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu -
Cảnh sát khám xét biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh -
Mức án nặng dành cho diễn viên Trương Ngọc Ánh sau vụ chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng bị phanh phui -
Giá vàng liệu có rơi xuống 100-110 triệu đồng/lượng trước Tết? -
Bán 200 lượng vàng mua nhà, người đàn ông Sài Gòn nhận “bài học nhớ đời”
Thế giới
14/02/2016 22:53Lý do thật khiến Mỹ không dám công bố các bức ảnh thi thể Bin Laden
Đặc nhiệm Mỹ đã bắn nát thi thể trùm khủng bố Bin Laden và đây là lý do khiến chính phủ Mỹ không dám công bố các bức ảnh về y khi chết.
![]() |
| Trùm khủng bố Bin Laden. Ảnh: Getty. |
Khi nhắc đến cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden, nhiều người lộ vẻ bối rối và thắc mắc không hiểu vì sao mà Nhà Trắng lại không cho phép công bố bất cứ bức ảnh nào ghi lại hình ảnh thi thể tên này.
Trong khi đó người ta lại công bố hình ảnh về cảnh cựu Tổng thống Iraq bị treo cổ cũng như các bức ảnh thi thể các con trai ông này là Uday và Qusay – những người đã bị đặc nhiệm Delta tiêu diệt.
Matt Bissonnette, một trong các những người tham gia vào đội 6 của đặc nhiệm SEAL (Mỹ) đã tiết lộ phần nào lý do của việc này trong cuốn sách “No Easy Day”. Cuốn sách này có đoạn: “Trong cơn đau đớn khi chết, cơ thể Bin Laden vẫn rung và nảy lên.”
Bissonnette viết: “Một chiến đấu viên khác và tôi cùng chỉnh tia laser lên ngực hắn rồi bắn vài phát đạn. Các viên đạn xuyên vào cơ thể y, làm y ngã vật xuống đất rồi bất động”.
Tuy nhiên đây chỉ là cách nói rất lịch sự. Trên thực tế, các lính đặc nhiệm Mỹ khi đó đã thay nhau nhả đạn vào cơ thể Bin Laden. Theo ước tính khiêm nhường nhất, thi thể trùm Bin Laden lãnh hơn 100 viên đạn.
![]() |
| Khu vực Bin Laden ẩn náu và bị tiêu diệt ở Pakistan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. |
Nếu đối phương không chịu đầu hàng, thì người lính có thể bắn lên thi thể đối phương thêm vài phát nữa để bảo đảm hắn chết hẳn và không còn nguy hiểm nữa – theo luật Mỹ, điều này là phù hợp cả về mặt đạo đức và pháp lý.
Tuy nhiên những gì xảy ra với Bin Laden là hết sức quá đà. Mức độ thái quá cho thấy mục đích không chỉ là bảo đảm Bin Laden đã chết hẳn, mà còn là cho vui.
Một số đơn vị đặc nhiệm Mỹ có xu hướng sa đà vào các hành vi thái quá như này, nhiều khi tới mức phạm tội hình sự. Xu hướng này càng ngày càng tệ hại hơn do không được kiểm tra giám sát.
Nếu chính quyền Obama công bố hình ảnh thi thể Bin Laden thì cả thế giới sẽ được thấy những bức ảnh thi thể lỗ chỗ vết đạn – điều này có thể tạo ra một vụ scandal quốc tế và kéo theo các cuộc điều tra về các chiến dịch đặc nhiệm khác của Mỹ./.
Theo Trung Hiếu (VOV.vn)
- Nàng dâu hoang mang vì tin đồn em chồng giấu vàng của mẹ chồng vừa qua đời (14:44)
- Thái Lan thu giữ 2,3 triệu lọ hít mũi Hong Thai sản xuất chui, trị giá hàng trăm tỷ đồng (14:41)
- Mbappe cam kết gắn bó với Real Madrid "nhiều năm nữa" sau khi giành Chiếc Giày Vàng lịch sử (14:34)
- Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét (14:31)
- Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt (14:17)
- 4 con giáp may mắn tuần này (3-9/11), có thể kê cao gối ngủ (14:04)
- Tháng 10 đen tối của showbiz Việt: 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và những cú ngã chấn động (14:03)
- TP.HCM đề xuất rút gọn thủ tục xây dựng bảng giá đất mới (14:00)
- Nhân viên nữ bị quản lý ép chụp ảnh băng vệ sinh chứng minh "đèn đỏ" (56 phút trước)
- Hyundai ra mắt Venue N Line thế hệ mới: đậm chất thể thao, công nghệ cao cấp hơn (1 giờ trước)

