Thế giới

Lý do thực sự Tổng thống Obama bất ngờ hủy thăm đền Taj Mahal?

Nhà Trắng ngày 24/1 khẳng định Tổng thống Obama và Phu nhân đã buộc phải hủy chuyến thăm Ngôi đền di sản Taj Mahal vì nhiều lý do.

Nhà Trắng ngày 24/1 khẳng định Tổng thống Obama và Phu nhân đã buộc phải hủy chuyến thăm Ngôi đền di sản Taj Mahal vì nhiều lý do.
Trong cảnh báo trên, khu vực biên giới bang Jammu và Kashmir đã xuất hiện nhiều phần tử cực đoan gây rối và khả năng những phần tử này sẽ có mặt tại New Delhi, nơi ông Obama tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ ngày 26/1.
 

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi gặp nhau tại sân bay New Delhi

 
Trang điện tử Daily News đưa thêm một lý do nữa về việc Tổng thống Obama “lỡ hẹn” với Taj Mahal vì lý do theo quy định nghiêm ngặt của Ngôi đền di sản được xây dựng từ thế kỷ 17 của Ấn Độ, khách tham quan ngôi đền phải đi bộ gần 600 m (1600 feet). Trong khi vì lý do an ninh, Mỹ yêu cầu cho đoàn xe của Tổng thống đến sát cửa ngôi đền di sản này.

Thêm vào đó, Cơ quan Thăm dò khảo cổ Ấn Độ bác yêu cầu của giới chức Mỹ về việc triển khai các tay súng bắn tỉa của Mỹ trong tòa lăng mộ Taj Mahal. Cơ quan này đã nói thẳng với đội tiền trạm của Mỹ rằng chỉ có những cận vệ không vũ trang mới được phép vào Taj Mahal cùng Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

New Delhi đang áp dụng những bố trí an ninh chưa từng có để đảm bảo an toàn cho chuyến thăm của ông Obama. 15.000 camera giám sát được lắp đặt cùng với đội hình an ninh 7 lớp đang biến thủ đô Ấn Độ thành một pháo đài.

Hầu hết các tòa nhà cao tầng trong bán kính 2km kể từ phố Rajpath sẽ được bố trí lực lượng quan sát.

Dự kiến 45.000 cảnh sát Delhi và các lực lượng bán vũ trang sẽ làm nhiệm vụ trên đường phố thủ đô New Delhi vào ngày 26/1 để bảo đảm an ninh cho lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa.
 
>> Tại sao Obama thăm Ấn Độ đúng ngày Cộng hòa?
>> Tổng thống Obama được bảo vệ thế nào khi thăm Ấn Độ?
Theo Ngân Giang (VOV.vn)