-
Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe -
HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" -
Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long -
Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy -
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn?
Thế giới
19/12/2024 17:00'Mafia trắng' hút khách khi nhiều phụ nữ Trung Quốc đối mặt với nạn bạo hành từ bạn trai hoặc chồng cũ
Theo SCMP, hiện nay, ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc sử dụng dịch vụ của cái gọi là "mafia da trắng" để giúp họ đối phó với những người bạn trai cũ hay gây rắc rối hoặc những chủ nhà không trung thực.
Những cá nhân này hoạt động như vệ sĩ, và mặc dù có vẻ ngoài vô cùng cứng rắn, họ lại nhẹ nhàng và thấu hiểu, rất phù hợp để xử lý các vấn đề cá nhân nhạy cảm cho khách hàng.
Những thành viên của nhóm này được gọi là “vệ sĩ chuyên nghiệp”, đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, tự hào có 160.000 người theo dõi trên Douyin.
Mặc đồ đen và có vẻ ngoài hung dữ, các thành viên bị cư dân mạng gọi là "giống mafia", họ sử dụng nhiều phương pháp có vẻ giống với “đe dọa” và “thuyết phục” để giải quyết các vấn đề như bạo lực gia đình và bắt nạt.
Tuy nhiên, không giống như các băng đảng tội phạm ngầm thực thụ, họ tự gọi mình là “những người bảo vệ chị em” của công lý, được cư dân mạng đặt cho biệt danh “mafia da trắng”.
Một thành viên trong nhóm, họ Lôi (Lei), chia sẻ với hãng truyền thông đại lục rằng nhóm của họ bao gồm các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp và thậm chí cả các nữ võ sĩ quyền anh.
Lôi chia sẻ, nhóm ban đầu được thành lập vào năm 2018 để đảm bảo an ninh cho những người nổi tiếng và nhân vật của công chúng.
“Đến năm 2022, nhiều cá nhân đã tìm đến chúng tôi để được giúp đỡ về các vấn đề cá nhân. Do những lỗ hổng trong luật pháp, một số vấn đề không thể giải quyết bằng các phương tiện truyền thống, vì vậy chúng tôi bắt đầu giúp đỡ các nhóm dễ bị tổn thương theo cách riêng của mình”, Lôi giải thích.
Thành viên này cũng cho biết thêm rằng 70% khách hàng của họ là phụ nữ từ 25 đến 35 tuổi.
Nhóm tính phí dựa trên loại hình và thời gian dịch vụ, với mức giá dao động từ vài ngàn đến hơn 10.000 nhân dân tệ (35 triệu đồng). Một số dịch vụ có thể chỉ mất vài giờ, trong khi những dịch vụ khác có thể kéo dài tới một năm.
Lôi cũng kể lại một sự việc mà một khách hàng nữ, cùng với các thành viên trong nhóm, đã đến tòa án để ly hôn với gã chồng vũ phu của cô, người đã phản đối việc ly hôn.
“Ngay khi cô ấy rời khỏi tòa án, người đàn ông đó đã ném axit sunfuric vào cô ấy để trả đũa. May mắn thay, một thành viên trong nhóm của chúng tôi đã che chắn cho cô ấy bằng một chiếc ô”, anh nói.
Một trường hợp khác, một phụ nữ trẻ đã tìm cách chia tay bạn trai của mình vì anh ta đã bạo hành cô cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn đe dọa sẽ phát tán những bức ảnh nhạy cảm của cô.
Cô đã liên lạc với nhóm của Lôi và chi khoảng 20.000 nhân dân tệ để kết thúc mối quan hệ một cách an toàn với sự giúp đỡ của họ.
Đội cũng đã hộ tống trẻ em là những nạn nhân của vấn nạn bắt nạt học đường, đảm bảo an ninh và ngăn chặn những kẻ bắt nạt. Họ cũng đã giúp người thuê nhà thu hồi tiền đặt cọc quá hạn từ chủ nhà. Lôi nhấn mạnh rằng các dịch vụ của họ “luôn tuân thủ pháp luật một cách nghiêm chỉnh”.
Nhóm luôn hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng liên hệ với cảnh sát khi cần thiết hoặc tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý. Từ những đoạn video trên Douyin cho thấy họ thường xuyên tiến hành giáo dục pháp lý và đào tạo về kỹ năng bảo vệ thể chất và an ninh.
Các dịch vụ “mafia trắng” đã rất thu hút được sự chú ý với cư dân mạng xã hội Trung Quốc.
“Đây là một 'đồn cảnh sát dân sự' thực sự, nơi các 'anh cả' sử dụng cách thức hợp pháp để bảo vệ các nhóm dễ tổn thương bị kẹt trong vùng xám pháp lý", “Trông dữ tợn là một lợi thế. Tôi đề nghị nên mang theo một luật sư chuyên nghiệp cho mọi nhiệm vụ. Tôi hy vọng nhóm của bạn tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn!", cư dân mạng Trung Quốc bình luận.
Không chỉ ở Trung Quốc, các tổ chức “mafia trắng” tương tự cũng đã được báo cáo xuất hiện trên toàn thế giới.
Ở Hoa Kỳ, Bikers Against Child Abuse, được thành lập để chống lại nạn lạm dụng trẻ em, bao gồm những cá nhân khỏe mạnh, cơ bắp lái xe mô tô Harley-Davidson. Các thành viên của tổ chức này bao gồm thẩm phán, tài xế xe tải và phụ nữ.
QT (SHTT)
- Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe (07:44)
- HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" (07:21)
- Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long (07:17)
- Bàng hoàng lời khai kẻ dùng cuốc đoạt mạng chú ruột chỉ vì một tranh chấp nhỏ (58 phút trước)
- Phẫn nộ clip người đàn ông vừa lái xe máy vừa điều khiển xe mô hình gầm rú, lạng lách trên phố (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ "kế hoạch hai bước" giúp U23 Việt Nam đánh sập pháo đài Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Clip bàn thắng của Đình Bắc "gây bão" toàn cầu trên trang chủ AFC (1 giờ trước)
- Bí mật của nhóm nam nữ trong căn hộ chung cư ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Hạ gục chủ nhà, U23 Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy (1 giờ trước)