-
Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa -
Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc -
Công an xác minh nhiều cọc tiền bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài, tổng giá trị gần 725 triệu đồng -
Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH -
Rầm rộ hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ chơi "bóng cười", người đẹp chính thức lên tiếng phản hồi -
Bóc trần đường dây "phù phép" hồ sơ, chạy lý lịch tư pháp siêu tốc ở TP.HCM -
Biển Đông chuẩn bị đón bão số 2, thời tiết Hà Nội chịu ảnh hưởng ra sao? -
Đang đi tham quan, nhóm bác sĩ kịp thời cứu 2 du khách đuối nước ở biển Nhật Lệ -
Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng -
Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng
Thế giới
05/02/2017 16:45Malaysia khơi lại tranh chấp đảo với Singapore
Malaysia vừa nộp đơn yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế xem xét lại phán quyết về vấn đề chủ quyền đảo tranh chấp với Singapore mà tòa này đưa ra năm 2008.
| Ngọn hải đăng trên đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh |
Ngày 4.2, tờ The Straits Times đưa tin Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại thành phố The Hague (Hà Lan) vừa ra thông cáo về vụ Malaysia nộp hồ sơ yêu cầu tòa xem xét lại phán quyết năm 2008 về chủ quyền đối với đảo Pedra Branca/Pulau Batu Puteh.
Pedra Branca, nằm cách phía đông Singapore khoảng 40 km, được Malaysia gọi là Pulau Batu Puteh. Tranh chấp chủ quyền về Pedra Branca/Pulau Batu Puteh nảy sinh từ năm 1979, khi Malaysia xuất bản một bản đồ xác định Pedra Branca/Pulau Batu Puteh nằm trong lãnh hải của mình. Phía Singapore gửi công hàm phản đối Malaysia vào đầu thập niên 1980 và sau nhiều năm đàm phán bất thành, đến năm 2003 hai bên đưa vụ tranh chấp lên ICJ. Sau đó khoảng 5 năm, vào ngày 23.5.2008, ICJ ra phán quyết rằng Pedra Branca/Pulau Batu Puteh thuộc chủ quyền của Singapore.
Tuy nhiên đến ngày 2.2.2017, Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali bất ngờ nộp đơn yêu cầu ICJ xem xét lại phán quyết nói trên. Trong thông cáo được đưa ra hôm 3.2, ông Apandi cho hay việc nộp đơn dựa trên phát hiện mới có thể được xem là “yếu tố quyết định” mà cả Malaysia lẫn ICJ đều không biết khi phán quyết được đưa ra, nhưng không cung cấp chi tiết.
Trong khi đó, theo thông cáo ngày 3.2 của ICJ, Malaysia đã viện dẫn 3 tài liệu được Anh giải mật gần đây để hỗ trợ cho việc nộp đơn yêu cầu xem xét lại phán quyết về Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. Đó là thư từ trao đổi nội bộ của giới chức Singapore thời thuộc địa năm 1958, một báo cáo tai nạn của hải quân Anh năm 1958 và một bản đồ chú thích về các hoạt động hải quân từ thập niên 1960. Số tài liệu này đã được tìm thấy trong Cơ quan Lưu trữ quốc gia Anh từ ngày 4.8.2016 đến ngày 30.1.2017.
Theo thông cáo của ICJ, Malaysia khẳng định rằng những tài liệu vừa tìm được cho thấy “giới chức cấp cao nhất trong chính quyền Singapore và thực dân Anh đánh giá rằng Pedra Branca/Pulau Batu Puteh không hình thành một phần của lãnh thổ chủ quyền Singapore trong thời kỳ liên quan”. “Malaysia lập luận rằng có lẽ tòa đã ra một kết luận khác về vấn đề chủ quyền đối với Pedra Branca/Pulau Batu Puteh nếu biết bằng chứng mới này”, thông cáo của ICJ viết. Theo quy định của ICJ, hồ sơ yêu cầu xem xét lại phán quyết phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ khi phát hiện yếu tố mới và không quá 10 năm từ ngày phán quyết được đưa ra.
Về phần mình, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Singapore ngày 3.2 cho hay đã nhận được thông báo từ Malaysia về việc nộp đơn yêu cầu xem xét lại phán quyết nói trên. “Singapore đang nghiên cứu kỹ việc nộp đơn và tài liệu của Malaysia và đã thành lập đội pháp lý để ứng phó”, The Straits Times dẫn lời vị phát ngôn viên cho hay.
Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)
- Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công khai thu mua vàng đối thủ giữa đợt lao dốc của thị trường (18:24)
- Kết quả kiểm tra ban đầu vụ bé trai 3 tuổi nguy kịch, hôn mê sâu sau buổi học can thiệp (18:01)
- Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng sau loạt tranh cãi của công chúng về phim Hoàng hậu cuối cùng (1 giờ trước)
- Ông Mai Xuân Liêm chính thức được giao phụ trách và điều hành toàn bộ hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Vụ cháy xe khách Đồng Nai khiến 7 người thiệt mạng: Vì sao xe chỉ có 1 cửa, lối thoát hiểm nằm ở đâu? (1 giờ trước)
- Loại quả giàu vitamin C tốt cho mắt, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ tuổi trung niên (1 giờ trước)
- Ronaldo chỉ ra yếu tố giúp Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa (2 giờ trước)
- Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc (2 giờ trước)
- Bị chê phim dở nhưng vẫn thu 1,5 tỷ NDT, Châu Tinh Trì nghẹn ngào bật khóc: "Tôi sợ làm khán giả thất vọng" (2 giờ trước)