Vụ việc 3 thiếu niên hành hung, tống tiền bạn học suốt 3 năm đã gây phẫn nộ dư luận Hàn Quốc sau khi được đưa ra ánh sáng.

Tòa án quận Daejeon (chi nhánh Gongju, Hàn Quốc) ngày 28/1/2026 đã đưa ra phán quyết đối với vụ bạo lực học đường kéo dài nhiều năm, trong đó ba bị cáo là bạn học cũ từ thời trung học tại tỉnh Nam Chungcheong bị xác định liên tục hành hung, đe dọa nạn nhân từ tháng 10/2022 đến tháng 8/2025.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm thanh thiếu niên đã trói tay chân nạn nhân bằng băng dính, dùng hung khí uy hiếp và ép buộc nạn nhân cạo đầu bằng tông đơ điện. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn quay lén rồi dùng đoạn video làm công cụ đe dọa nhằm khống chế nạn nhân trong thời gian dài.

Tòa cho biết một trong các thủ phạm thường xuyên xúc phạm nạn nhân bằng những lời lẽ miệt thị như “nô lệ”, “con thoi bánh mì” hay “máy ATM”. Đối tượng này nhiều lần giả vờ sẽ phát tán hình ảnh khỏa thân để ép buộc nạn nhân đưa tiền. Tổng cộng, nạn nhân đã bị tống tiền khoảng 6 triệu won (gần 110 triệu đồng) qua khoảng 160 lần.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, ba thiếu niên cùng một người liên quan khác đang theo học tại một trường trung học ở huyện Cheongyang đã bị nhà trường buộc thôi học vào tháng 7 năm ngoái.

fe20b283-a922-4970-990d-936f3cbebd0e-1513_11zon

Các thành viên của tổ chức Blue Tree Foundation tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về bạo lực học đường trước văn phòng của tổ chức tại quận Seocho, phía nam Seoul, ngày 24/7/2024. [Nguồn: YONHAP]

Trong phán quyết, tòa tuyên bị cáo chính mức án tù không xác định thời hạn từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm với các tội danh hành hung tập thể, hành hung nghiêm trọng và vi phạm luật bạo lực tình dục do quay phim trái phép và dùng hình ảnh để đe dọa. Hai bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù giam vì hành hung tập thể và gây thương tích nghiêm trọng.

Ngoài án phạt tù, cả ba bị cáo phải đăng ký thông tin cá nhân, tham gia 40 giờ điều trị liên quan đến bạo lực tình dục và bị cấm làm việc tại các cơ sở dành cho trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người khuyết tật trong vòng 5 năm. Theo Luật Trẻ vị thành niên của Hàn Quốc, người dưới 19 tuổi có thể bị tuyên án tù không xác định thời hạn với khung tối thiểu và tối đa thay vì mức án cố định.

Bị cáo thứ tư được chuyển hồ sơ sang Tòa án Gia đình Daejeon (phân khu vị thành niên) do mức độ tham gia hạn chế và theo nguyện vọng không truy tố từ phía nạn nhân.

Tòa án nhận định các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thiếu trưởng thành về mặt xã hội, song hành vi bắt nạt kéo dài từ cấp hai đến khi lên trung học có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân hiện phải điều trị tâm lý vì cảm giác nhục nhã, sợ hãi và bất lực sau thời gian dài bị bạo hành, điều có thể ảnh hưởng lâu dài đến quá trình hình thành nhân cách.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh việc nạn nhân yêu cầu mức án nghiêm khắc và thái độ thiếu ăn năn của các bị cáo trong quá trình điều tra là yếu tố được cân nhắc khi tuyên án. Theo tòa, việc chấp nhận hình phạt tương xứng là bước đầu để các bị cáo có thể trở thành những công dân có trách nhiệm trong tương lai.

Theo Min Min (SHTT)