Thế giới

Mật báo cho Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang bị xử tử vì tội lộ bí mật công tác?

Các nguồn tin thân cận lãnh đạo Trung Quốc (TQ) của Reuters khẳng định: có thể Chu Vĩnh Khang bị xử tử vì tội lộ bí mật công tác, một tội danh có thể bị án tử hình theo luật TQ, theo các nguồn tin và chuyên gia pháp lý.

Các nguồn tin thân cận lãnh đạo Trung Quốc (TQ) của Reuters khẳng định: có thể Chu Vĩnh Khang bị xử tử vì tội lộ bí mật công tác, một tội danh có thể bị án tử hình theo luật TQ, theo các nguồn tin và chuyên gia pháp lý.

Chu Vĩnh Khang có thể bị xử tử, nhưng cũng có thể án tử hình được treo vì đã cao tuổi (73 tuổi) và nếu tỏ ra ăn năn hối hận, theo nguồn tin đầu tiên thân cận lãnh đạo TQ.

Reuters đưa tin: TQ buộc tội cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khanh phạm tội lộ bí mật công tác, do đầu năm 2012,  Chu báo trước cho đàn em Bạc Hy Lai rằng Bạc sắp bị khai trừ khỏi Bộ chính trị Đảng Cộng sản TQ (CPC). 

Một trong những nguồn tin giấu tên vì chuyện nhạy cảm, nói: “Chu cho Bạc hay trung ương quyết định loại Bạc”.
 

Chu Vĩnh Khang với đàn em Bạc Hy Lai (phải)

Sau đó,  Bạc bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh  và chức ủy viên Bộ chính trị CPC.

Năm 2013, Bạc đã bị tuyên án tù chung thân vì tội tham nhũng và lạm quyền.

Dù ngành kiểm sát ngày 3.4 đã buộc tội Chu cố tình lộ bí mật quốc gia, nhưng không công bố việc Chu có liên hệ với Bạc, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh và từng là ngôi sao mới mọc trong CPC.

Trước khi Bạc mất chức, Chu đã giới thiệu Bạc thay ông làm Bộ trưởng Công an và từ nhiệm chức ủy viên Bộ Chính trị CPC, theo các nguồn thạo tin cho Reuters biết.

Họ cũng nói Chủ tịch TQ Tập Cận Bình quyết định “hạ” Chu vì chuyện bố trí người thân cận này nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Chu, sau đại hội CPC khóa 18 hồi tháng 12.2012, khi ông Tập nhậm chức tổng bí thư CPC và Chu thôi là ủy viên Bộ Chính trị.

Ngành kiểm sát, ban thông tin chính phủ cùng Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI, cơ quan điều tra chống tham nhũng) đều từ chối bình luận với Reuters.

Viện kiểm sát cũng buộc tội Chu tham nhũng và lạm quyền, dù không cung cấp chi tiết về một vụ tai tiếng nghiêm trọng nhất TQ từ sau cuộc cách mạng 1949.

TQ chưa chọn ngày xét tội Chu, dù các nguồn tin nói chính quyền có thể chỉ định luật sư bào chữa cho ông ta. Chu đã không xuất hiện trước công chúng từ tháng 10.2013.

Nguồn tin thứ hai thân cận lãnh đạo TQ, nói:

“Vì biết sẽ bị khai trừ, Bạc có thể trốn ra nước ngoài hoặc xin tỵ nạn chính trị ở một sứ quán” và nói thêm việc này có thể gây phức tạp thêm cho vụ  xử tội Bạc.

Các nguồn tin nói họ không biết Bạc có tính trốn khỏi TQ hay không, và cũng không nói tại sao và bằng cách nào Chu báo trước cho Bạc, người đã có thể bị đặt vào tầm kiểm soát.

Bạc không xuất hiện trước công chúng vào đúng thời điểm ông ta bị cách chức. Đường quan lộ của ông ta kết thúc, sau khi vợ ông ta là Cốc Khai Lai chủ mưu giết doanh nhân Anh Neil Heywood, một người bạn của gia đình Bạc. Cốc bị tuyên án tử hình treo hồi năm 2012.

Vụ tai tiếng vợ cán bộ lãnh đạo giết người này chỉ được làm sáng tỏ, khi Vương Chí Quân, giám đốc sở công an Trùng Khánh không thể xin tỵ nạn chính trị ở lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hồi đầu năm 2012. 

Tại tòa, Vương cho biết ông ta bất đồng với Bạc về cách xử lý vụ giết người này. Vương bị két án tù vì toan bao che vụ giết người, toan đào ngũ, lạm quyền và nhận hối lộ.

Chu sẽ bị xét xử ở thành phố cảng Thiên Tân. Một nguồn tin thân cận quân đội và nói Chu đang bị giam ở Thiên Tân, có quân đội canh gác chứ không phải công an, vì lo ngại lực lượng này trung thành với Chu.

Chính quyền cũng đã tịch thu số tài sản trị giá ít nhất 90 tỷ Nhân dân tệ (14 tỷ USD) của người trong gia đình Chu và cộng sự của ông ta.
 
>> "Hoa khôi số 1 ngành cảnh sát" từng "qua tay" Chu Vĩnh Khang?
>> Chu Vĩnh Khang coi trời bằng vung, phạm đại kỵ của Đặng Tiểu Bình
>> Không có chuyện đối xử đặc biệt với Chu Vĩnh Khang
>> Chu Vĩnh Khang đã làm lộ những bí mật nhà nước nào?
 
Theo Bảo Vĩnh (Một Thế Giới)