-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thế giới
09/10/2019 03:04Mắt xích quan trọng làm thay đổi cuộc điều tra luận tội ông Trump
Đảng Dân chủ ban hành thêm trát đòi tài liệu
Các nghị sỹ Dân chủ tại Quốc hội hôm 7/10 đã ban hành trát đối với Bộ Quốc phòng và Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng, trong khuôn khổ cuộc điều tra luận tội nhằm tìm kiếm các tài liệu liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện các cáo buộc từ một người tố giác cho rằng Tổng thống Trump đã lợi dụng khoản viện trợ 400 triệu USD để gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine điều tra đối thủ chính trị là Joe Biden và con trai ông Hunter Biden – người từng nằm trong ban điều hành của một công ty năng lượng Ukraine. Khoản viện trợ này đã được Quốc hội Mỹ thông qua để giúp Ukraine tăng cường đảm bảo an ninh.
Tuyên bố từ 3 ủy ban Hạ viện dẫn đầu cuộc điều tra gồm Ủy ban giám sát Hạ viện, Ủy ban Tình báo Hạ viện và Ủy ban đối ngoại Hạ viện cho biết: “Các ủy ban đang điều tra để xem xét mức độ nguy hại đến an ninh quốc gia mà Tổng thống Trump đã gây ra thông qua việc thúc ép Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử 2020, giữ lại khoản hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine mà Quốc hội đã thông qua, cũng như các nỗ lực nhằm che đậy các vấn đề này”. Tuyên bố nêu rõ, Bộ Quốc phòng cùng với Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng phải bàn giao các tài liệu trước ngày 15/10.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, bộ này đang chuẩn bị làm việc với quốc hội để làm rõ những câu hỏi liên quan đến khoản viện trợ dành cho Ukraine. Trước đó, 3 ủy ban nói trên đã ba hành trát yêu cầu cung cấp tài liệu đối với Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng.
Ngoài trát yêu cầu tài liệu, đảng Dân chủ cũng triệu tập một số nhà ngoại giao Mỹ tới trụ sở Quốc hội để tiến hành các phiên điều trần kín trong tuần này, khi phe Dân chủ củng cố quá trình luận tội đối với Tổng thống Trump. Về phần mình, Nhà Trắng đang xem xét các cách thức làm chậm tiến trình này. Trong số những người tham gia điều trần có Đại sứ Mỹ tại Liên minh Châu Âu Gordon Sondland người được cho là liên quan đến các nỗ lực buộc Ukraine mở cuộc điều tra với cha con ông Biden và bà Masha Yovanovitch – người đã rời bỏ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Ukraine sau khi những người ủng hộ ông Trump đặt câu hỏi về lòng trung thành của bà với Tổng thống.
Cuộc điều tra luận tội có thể dẫn đến việc Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua các cáo buộc chính thức đối với Tổng thống Trump. Một phiên tòa xét xử để xem xét liệu có bãi nhiệm Tổng thống hay không sẽ được tổ chức tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Cho đến thời điểm hiện tại, một số thành viên đảng Cộng hòa đã “quay lưng” lại với Tổng thống Trump liên quan đến việc ông đề nghị Ukraine và Trung Quốc điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Trump liên tục khẳng định rằng ông đã không làm bất cứ điều gì sai trái trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky ngày 25/7.
Gordon Sondland – mắt xích quan trọng
Ông Gordon Sondland, người từng quyên góp 1 triệu USD cho ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump sẽ tham gia phiên điều trần với các nhân viên của 3 ủy ban thuộc Hạ viện trong ngày hôm nay (8/10). Theo Reuters, Sondland sẽ được yêu cầu giải thích lý do tại sao ông tham gia vào các giao dịch với Ukraine – quốc gia vốn không phải là thành viên của EU.
Sondland từng là chủ một khách sạn tại Seattle cho đến khi Tổng thống Trump đề cử ông giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại EU vào tháng 5/2019. Ông được Thượng viện phê chuẩn chính thức giữ chức vụ này vào tháng 6.
Theo các tin nhắn văn bản được lãnh đạo các ủy ban Hạ viện công bố vào tuần trước, Sondland đã tham gia rất nhiều cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Zelensky khi ông Zelensky tìm kiếm một cuộc gặp với Tổng thống Trump. Trước đó các quan chức Ukraine bày tỏ lo ngại về quyết định của chính quyền ông Trump ngừng chuyển giao khoản viện trợ 400 triệu USD cho Kiev. Trong một tin nhắn văn bản, ông Sondland nhấn mạnh rằng “Tổng thống thực sự muốn chuyển giao”. Sự xuất hiện của Sondland đã đánh dấu sự thay đổi đối với cuộc điều tra bởi ông này là một nhà tài trợ cho Tổng thống Trump và là nhân vật chính trị do ông Trump đề cử.
Cuộc điều tra luận tội đã làm gia tăng sự chia rẽ trong Quốc hội Mỹ. Tổng thống Trump đã bày tỏ sự tức giận trước cuộc điều tra, liên tục chỉ trích các nghị sỹ Dân chủ trên trang cá nhân Twitter. Nhiều quan chức trong chính quyền, thậm chí một số đồng minh Cộng hòa của ông Trump tại Quốc hội cũng đặt câu hỏi liệu họ có nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra hay không.
Theo Reuters, Nhà Trắng dự kiến thông báo với Chủ tịch Hạ viện Pelosi rằng họ sẽ lờ đi yêu cầu của các nghĩ sỹ đòi giao nộp tài liệu liên quan cho đến khi Hạ viện tổ chức một cuộc bỏ phiếu để chính thức thông qua cuộc điều tra luận tội./.
Theo Hồng Anh (VOV.VN)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (1 giờ trước)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (2 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (2 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)