Thế giới

Máy bay chở khách thương mại từ Nga sang Mỹ bị dọa đánh bom

Các quan chức Cảnh sát Cảng vụ đã điều tra một mối đe dọa đánh bom có ​​thể xảy ra trên một máy bay từ Moscow, Nga đến New York vào hôm 6/12.

Các nhà chức trách cho biết mối đe dọa nhận được từ một chuyến bay đến từ Moscow, Nga, đáp xuống sân bay New York lúc 3:49 chiều EST với khoảng 250 hành khách.

Trong khi một đường băng ở sân bay John F.Kennedy được cho là đã bị đóng trong cuộc điều tra, các quan chức cho biết "sân bay đã mở cửa hoàn toàn và các chuyến bay vẫn hoạt động mà không bị chậm trễ."

Máy bay chở khách thương mại từ Nga sang Mỹ bị dọa đánh bom
Máy bay chở khách bị dọa đánh bom là một chiếc Boeing-777 của hãng hàng không Nga Aeroflot.

"Do một sự cố đang diễn ra, nhân viên khẩn cấp và hoạt động có thể được quan sát tại sân bay JFK", các quan chức đã đã tweet trên mạng xã hội.

Hãng tin Fox trích dẫn lời Cảnh sát cảng vụ cho biết, gần 250 hành khách đã được sơ tán khẩn khỏi máy bay trong khi lực lượng an ninh mặt đất tiến hành xử lý vụ việc. Đại diện sân bay John F. Kennedy trấn an rằng, cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường.

Theo trang Flightradar24, chuyến bay bị đe dọa đánh bom là chiếc Aeroflot SU102, máy bay chở khách Boeing-777 đã khởi hành từ Moscow hôm 6/12.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)