-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
17/10/2022 18:19'Máy bay không người lái tự sát' không kích Kiev
Đây là hai vụ nổ lớn nhất tại Kiev từ sau hàng loạt vụ không kích diễn ra hôm 10/10, được thực hiện nhằm trả đũa vụ nổ cầu Crime, theo New York Times.
Nhân chứng cho biết trước khi các vụ nổ xảy ra hôm 17/10, họ nghe thấy âm thanh giống như tiếng máy cắt cỏ, cho thấy các vụ tấn công có thể được thực hiện bởi máy bay không người lái. Còi báo động không kích vang lên khoảng 10 phút trước khi các vụ tấn công diễn ra.
Một cột khói có thể trông thấy bốc lên từ trung tâm Kiev, cách không xa nơi bị không kích hồi tuần trước.
Thị trưởng Kiev Viltali Klitschko trên Telegram xác nhận các vụ nổ xảy ra ở quận trung tâm Shevchenkivskiy, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak xác nhận Kiev bị tấn công bằng máy bay không người lái tự sát.
Các quan chức quân sự Ukraine cho rằng máy bay không người lái tự sát rẻ và kém tinh vi hơn so với tên lửa, nhưng vẫn hiệu quả cho việc gây sát thương đối với các mục tiêu mặt đất.
Tất cả các trường học tại Kiev tiếp tục giảng dạy trực tuyến hôm 17/10, giới chức thành phố cho biết. Còi báo động không kích vang lên từ sáng sớm, thời điểm hầu hết các trường học chưa mở cửa. Các lớp học ở Kiev đã mở cửa đón học sinh trở lại, nhưng trong hai tuần gần đây, các học sinh phải học trực tuyến khi nhiều vụ nổ xảy ra ở thành phố thủ đô Ukraine.
Các chuyến tàu tới và rời Kiev vẫn hoạt động theo lịch trình, cơ quan đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia thông báo.
"Nhà ga xe lửa chính của thành phố vẫn mở cửa với hành khách đã mua vé, các hầm trú ẩn vẫn hoạt động bình thường, hành khách có thể chờ tới lúc chuyến tàu của mình khởi hành ở hầm trú ẩn," Ukrzaliznytsia cho hay.
Giới chức Kiev cho biết tới 9 giờ sáng (giờ địa phương), bốn vụ không kích đã xảy ra ở thành phố. Tới khoảng 9 rưỡi sáng, hệ thống cảnh báo không kích đã không còn phát tín hiệu cảnh báo.
Các sự việc kể trên diễn ra một tuần sau khi Nga tập kích diện rộng bằng tên lửa, rocket và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev và khoảng 10 thành phố khác trên khắp Ukraine hôm 10/10. Ít nhất 19 người thiệt mạng và 105 người bị thương trong các vụ tấn công này.
Tới ngày 11/10, Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Tây Ukraine. Giới chức Ukraine sau đó thừa nhận khoảng 30% hạ tầng cơ sở năng lượng bị trúng tên lửa, đồng thời thông báo dừng xuất khẩu điện và kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố các vụ tấn công được thực hiện nhằm trả đũa vụ nổ trên cầu Crimea hôm 08/10. Tới ngày 14/10, ông Putin cho biết không cần thiết phải thực hiện các cuộc tấn công lớn vào Ukraine "lúc này".
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (4 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (31 phút trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (42 phút trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (52 phút trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (3 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)